Điểm tin mới 12/12: Hơn 100 học sinh tiểu học nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bún riêu chả tại trường

( PHUNUTODAY ) - Ngày 11/12, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ hàng trăm học sinh trường tiểu học An Phú ở Khu dân cư Sông Giồng (phường An Phú, quận 2) phải nghỉ học vì nghi ngộ độc.

Hơn 100 học sinh tiểu học nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bún riêu chả tại trường

Ngày 11/12, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ hàng trăm học sinh trường tiểu học An Phú ở Khu dân cư Sông Giồng (phường An Phú, quận 2) phải nghỉ học vì nghi ngộ độc.

hon-100-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-phunutoday.vn-2

Sau 4 ngày xảy ra sự việc nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều em học sinh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, tối 7/12, nhiều học sinh rời trường tiểu học về nhà thì có triệu chứng đau bụng, ói, sốt, tiêu chảy…

Ngay trong đêm, phụ huynh đã đưa các em đến các bệnh viện, nhà thuốc để thăm khám.

Tiếp đó, sáng hôm sau, nhiều học sinh đến trường thì tiếp tục có triệu chứng tương tự.

Nhà trường cùng phụ huynh đã đưa các em đi khám; nhiều em bị nặng được chuyển vào các bệnh viện quận 2 để cấp cứu.

Qua thống kê, có hơn 100 em học sinh ở tất cả các khối phải nghỉ học để điều trị. Các em cho biết chiều 7/12, nhà trường tổ chức cho ăn món bún riêu chả.

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, hiện nhiều học sinh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện quận 2. Ngoài ra, hàng trăm em được cho nghỉ học để tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà.

Vụ sập lan can, 16 học sinh nhập viện: Một bé bị chấn thương sọ não

Tối 11/12, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang tích cực cấp cứu cho những bệnh nhân là học sinh trường tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sau khi bị sập lan can tầng 2 khiến 16 người bị thương.

hon-100-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-phunutoday.vn-3

 Các học sinh được đưa về Bệnh viện Việt Đức cấp cứu

Bác sĩ Phạm Quốc Khánh, phụ trách Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức cho biết, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 8 học sinh được chuyển từ Bắc Ninh về. Trong đó, có 3 cháu được chuyển về từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 5 trường hợp còn lại có 1 cháu bị chấn thương sọ não và đang tham mưu để mổ, các cháu khác bị chấn thương phần mềm.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều 11/12 đã xảy ra vụ sập lan can tại trường tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh khiến 16 trẻ phải nhập viện.

Em Trương Đức Phát (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Văn Môn) bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đấy có mấy bạn đùa nhau đẩy lan can khiến lan can sập xuống, em bị rơi từ trên xuống cùng với hơn 10 bạn. Em bị đau ở tay, có mấy bạn bị ngất xỉu”.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về văn xã đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu chữa cho các em học sinh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trộm liều lĩnh lao thẳng xe vào người truy đuổi hòng tẩu thoát

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Phước Hạnh (SN 1988, trú phường An Đông, TP.Huế) và Lê Văn Cảm (SN 1996, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) nhằm tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và Cố ý gây tai nạn giao thông.

hon-100-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-phunutoday.vn-4

 Đối tượng Lê Văn Cảm tại cơ quan điều tra

Trước đó, tối 5/12, Cảm điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade mang BKS 75G1-05417 chở theo Hạnh với ý đồ tìm những sơ hở của dân để trộm cắp tài sản. Khi đến công trường xây dựng đối diện số nhà 185 đường Trương Gia Mô (phường Vỹ Dạ, Huế), Hạnh đột nhập vào nhà xưởng lấy trộm 1 máy cắt sắt hiệu Hantex rồi lên xe do Cảm cầm lái để tẩu thoát.

Tuy nhiên, hành vi phạm pháp của 2 đối tượng trộm bị anh Nguyễn Phước B. cùng người dân sinh sống xung quanh phát hiện. Khi anh B. và người dân chạy ra ngăn cản, 2 đối tượng đã liều lĩnh đâm thẳng xe gắn máy vào anh B, gây nên tai nạn. Hậu quả, anh B. bị gãy xương hàm, vỡ răng phải nhập viện cấp cứu. Xe gắn máy do Cảm điều khiển bị mất lái đâm tiếp vào một xe ô tô đỗ bên đường, gây hư hỏng nặng cho phương tiện này.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Huế vào cuộc, truy bắt thành công Cảm và Hạnh. Được biết, cả hai đối tượng trộm đều là con nghiện.

Khởi tố 9X đâm người tử vong rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu

Ngày 11/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, áp giải đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi) và bạn gái là P. T. T.T (14 tuổi) cùng ở huyện Lâm Hà để dựng lại hiện trường vụ án mạng ngày 7/12.

Nạn nhân là ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, huyện Lâm Hà).

hon-100-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-phunutoday.vn-5

 Đối tượng Thái Anh thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Lê Sỹ Quốc Thái Anh để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 7/12, ông Tuấn trên đường về nhà thì gặp Thái Anh chở theo bạn gái. Cho rằng ông Tuấn rọi đèn xe vào mặt mình, Thái Anh chửi mắng nạn nhân.

Mặc dù ông Tuấn đã điều khiển phương tiện bỏ đi nhưng tên này vẫn quay đầu xe đuổi theo, đạp nạn nhân ngã ra đường rồi dùng dao bấm đâm vào bụng và lưng ông Tuấn.

Sau khi gây án, Thái Anh và bạn gái lên xe máy bỏ đi, tuy nhiên đi được khoảng 1 km, kẻ này liền vứt dao vào vườn cà phê.

Với mục đích đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Thái Anh chở bạn gái quay lại hiện trường cùng người dân đưa ông Tuấn đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua điều tra, công an xác định Thái Anh có liên quan đến cái chết của ông Tuấn nên đã tiến hành bắt giữ ngay trong đêm.

Bắt giữ nữ dọn phòng trộm của du khách hàng chục triệu đồng

Chiều 11/12, thông tin từ Công an TP Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Trinh (44 tuổi, trú P. Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

hon-100-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-phunutoday.vn-6

 Đối tượng Nguyễn Thị Trinh tại cơ quan công an

Trước đó, 2 khách nước ngoài lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn P. Tân Lập đến công an (TP. Nha Trang) trình báo bị mất nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân để trong tủ ở nhà nghỉ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Nha Trang đã khoanh vùng đối tượng trong đó Nguyễn Thị Trinh- nhân viên dọn phòng của nhà nghỉ trên có nhiều biểu hiện khả nghi.

Tại cơ quan công an Trinh thừa nhận đã trộm đồ của khách. Do dọn dẹp phòng, Trinh thấy 2 khách người nước ngoài thuê phòng trên hay để chìa khóa tủ tại phòng rồi đi ra ngoài.

Chiều 8/12, sau khi thấy 2 khách trên đi ra khỏi phòng Trinh lấy chìa khóa phụ mở cửa phòng và lấy trong tủ của khách 50 triệu đồng, 203 USD, 2.668 nhân dân tệ, 2 ví da, 1 điện thoại di động, 1 máy nghe nhạc, giấy tờ tùy thân…

Sau khi lấy đồ của khách để đánh lạc hướng những người xung quanh Trinh lấy dao phá khóa tủ rồi ôm toàn bộ số đồ trộm được đưa về nhà. Tuy nhiên chưa kịp cất giấu thì tối cùng ngày công an đã phát hiện và tịch thu lại số đồ Trinh trộm bàn giao cho người bị hại.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn