Cắt nắp bồn xăng bằng đèn khò, 2 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Vụ nổ khiến 2 nạn nhân văng xa gần 10m; trong đó 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Khoảng 10h45 ngày 19/3, tại thôn Trung Hưng, xã Trung Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã xảy ra vụ nổ bồn xăng khiến 2 người thu mua phế liệu thương vong. Chủ cửa hàng là anh Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1983.

Người dân vây quanh hiện trường vụ nổ

Người dân vây quanh hiện trường vụ nổ

Được biết, cửa hàng này của anh Tuấn đã dừng hoạt động từ tháng 7/2013. Sáng nay, anh gọi 2 người thu mua sắt vụn là ông Trung Thành Vân (SN 1976, trú tại khu dân cư Hoà Bình 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) và anh Nguyễn Xuân Nhất (SN 1987, trú tại khu 1, thị trấn Tiên Lãng) để bán 2 bồn xăng cũ. Dung tích mỗi bồn khoảng 10m khối.

Sau khi mua được 2 chiếc bồn, 2 người thu mua phế liệu đã dùng cơ lê để mở nắp bồn xăng nhưng không được. Sau đó, ông Vân và anh Nhất đã sử dụng máy hàn hơi để cắt. Ngay lập bồn xăng phát nổ khiến 2 người văng xa 10m. Ông Vân thiệt mạng tại chỗ, còn anh Nhất trọng thương, hiện đang được đưa từ Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) lên bệnh viện tuyến trên với cấp cứu với thương tích rất nặng.

Công an huyện Tiên Lãng cùng các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn