6 thói quen làm đẹp bạn phải bỏ ngay kẻo hối không kịp

( PHUNUTODAY ) - Có nhiều thói quen làm đẹp bạn buộc phải bỏ ngay hôm nay để "cứu" làn da của mình.

Nếu bạn không cải thiện những thói quen xấu này ngay từ hôm nay, làn da của bạn sẽ bị tổn thương và lão hóa nhanh chóng.

Tẩy trang bằng sữa rửa mặt

lam-dep-1

Bạn nên bỏ ngay thói quen tẩy trang bằng sữa rửa mặt.

Phấn mắt, eyelines, má hồng, son… tất tần tật được cuốn đi bởi sữa rửa mặt? Bạn cho là như vậy sao?

Không đâu nhé, sữa rửa mặt chỉ giúp làm sạch phần nào đó thôi. Tẩy trang sạch hoàn hảo cần phải nhờ đến dầu dừa. Sử dụng bông tẩy trang, thấm dầu dừa và nhẹ nhàng làm sạch mọi nơi trên gương mặt. Sauk hi tẩy trang thật sạch, mới đến bước rửa mặt và thoa kem dưỡng ẩm. Tuyệt đối không nên để da mặt còn dính mỹ phẩm trang điểm mà leo lên giường ngủ. Ban đêm, da mặt cần được hấp thu chất dinh dưỡng và hô hấp, nhưng mỹ phẩm chỉ làm cho da mặt bị bí tắt mà thôi.

Kem dưỡng da ngày và đêm là một

Kem dưỡng da ban ngày thường có chức năng chống nắng, kiểm soát dầu nhờn và thậm chí là trang điểm cho da mịn đẹp. Nhưng ban đêm, những chức năng này lại trở nên dư thừa và khiến da cảm thấy nặng nề hơn.
Chọn mua cho mình hai sản phẩm dưỡng da ngày và đêm khác nhau hoặc có thể dưỡng ẩm ban đêm chỉ với dầu dừa – lotion dưỡng ẩm tốt nhất và tự nhiên nhất.

Sơn bóng móng tay mỗi ngày

Không thể phủ nhận việc sơn bóng móng tay giúp đôi bàn tay trở nên đẹp hơn. Nếu bạn quá lạm dụng khiến móng tay tiếp xúc với hóa chất trở nên yếu, giòn, bị vàng và dễ gẫy hơn. Nếu muốn có một bộ móng tay bóng, chắc khỏe thì mỗi buổi tối hãy ngâm móng với nước chanh muối sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.

Ngâm mình trong bồn tắm xà phòng

Sau một ngày mệt mỏi nhiều người muốn thư giãn cơ thể bằng việc ngâm mình trong bồn tắm xà phòng. Thế nhưng, việc sử dụng xà phòng chính là nguyên nhân làm mất đi độ dầu tự nhiên trên da và khiến làn da của bạn ngày càng khô, nứt nẻ và dễ bị kích ứng. Chỉ nên ngâm mình 1-2 lần mỗi tuần và nhớ thêm một số thành phần vào bồn tắm như mật ong, sữa tươi, muối hoặc bột yến mạnh để tốt cho da. Hạn chế sử dụng xà phòng để không gây ảnh hưởng đến làn da nhé!

Lơ là việc dưỡng ẩm da

Làn da sau tuổi 30 của bạn cần dưỡng ẩm mỗi ngày? Chính xác là rất cần. Nguyên nhân bởi độ ẩm da, ở giai đoạn tuổi đời này của bạn, thường bắt đầu bị thiếu hụt/ mất cân bằng rất nhanh, do mất đi lượng dầu cùng độ đàn hồi tự nhiên. Vì thế, hãy đảm bảo chú trọng dưỡng ẩm cho da từng ngày khi bạn đã bước sang tuổi 40. Chọn lựa các dòng mỹ phẩm uy tín như mỹ phẩm the face shop, hay olay với tính năng dưỡng ẩm tăng cường – cũng là điều rất được khuyến khích.

Gội đầu quá thường xuyên

lam-dep-2

Không nên gội đầu quá thường xuyên.

Da đầu cũng như nhiều khu vực da khác trên cơ thể, cần lưu ý chăm sóc riêng khi chúng ta bước sang tuổi 30. Cụ thể, ở độ tuổi sau 30, da đầu dễ rơi vào tình trạng khô sần, mất độ ẩm. Nếu bạn duy trì thói quen gội đầu thường xuyên, việc khô sần này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, các chuyên gia về tóc khuyên phái đẹp, nên hạn chế gội đầu mỗi ngày. Thời gian làm sạch tóc lý tưởng là sau mỗi 2-3 ngày.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn