Bình Dương: Điều tra nam thanh niên nghi bóp cổ, sát hại bạn gái trong phòng trọ

( PHUNUTODAY ) - Nam thanh niên đã bóp cổ bạn gái khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó đối tượng còn dùng dao cắt đứt cổ tay khiến chị này tử vong.

Ngày 11/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khu phố Đông Ba (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến chị Lê Thị Mộng T. (SN 1991, quê tỉnh Long An) tử vong và Mai Hữu Thọ (SN 1992, quê tỉnh An Giang) bị thương nặng.

HIện trường vụ án mạng

HIện trường vụ án mạng

Trước đó, vào ngày 7/6, tại phòng trọ A11, số 366, khu phố Đông Ba (phường Bình Hòa), do mâu thuẫn tình cảm, Thọ dùng tay bóp cổ chị T. Chưa dừng lại, đối tượng dùng dao Thái Lan (dài 15 cm) cắt đứt cổ tay trái của chị T. dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái và cắt vào cổ tay phải của mình để tự tử nhưng bất thành.

Khu vực phòng trọ xảy ra sự việc trên

Khu vực phòng trọ xảy ra sự việc trên

Tuy nhiên đối tượng đã được người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, nam thanh niên này đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện, đối tượng đang điều trị trong sự trông giữ nghiêm ngặt của Cảnh sát.

Công an tỉnh Bình Dươgn đang đợi đối tượng tỉnh để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn