Tìm vớt được thi thể đôi tình nhân vẫn ôm chặt nhau

( PHUNUTODAY ) - Thấy vật dụng cá nhân, xe máy... để trên bờ mà không thấy người đâu, người dân tá hỏa đi trình báo cơ quan chức năng. Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể một nam, một nữ vẫn ôm chặt nhau từ dưới lòng hồ.

Khoảng 16h ngày 27/3, người dân phát hiện tại khu vực bờ hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa (phường Nghĩa Đức, tỉnh Đắk Nông) một xe máy BKS 48B1-06.122 dừng trên bờ cùng một số quần áo, giày dép để bên cạnh. Nghi chuyện chẳng lành, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Gia Nghĩa cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lặn tìm kiếm.

om-nhau-chet_mpwy

Lực lượng chức năng lặn tìm hai nạn nhân

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được 2 thi thể nạn nhân trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk) và chị Vũ Thị Lan Anh (18 tuổi, trú ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo một số người bạn của nạn nhân, Bình làm tiếp viên cho một quán nhậu, còn Anh là nhân viên một quán cà phê tại thị xã Gia Nghĩa.

Cả hai yêu nhau được hơn 1 năm và bị gia đình ngăn cấm.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn