Ăn cỗ đám ma 7 người ch.ết ở Lai Châu: Cơ quan chức năng lên tiếng về vụ việc

( PHUNUTODAY ) - Các mẫu máu của nạn nhân được gửi về Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm cho thấy 8/10 mẫu có nồng độ methanol trong máu rất cao, đây là tình trạng ngộ độc rất nặng.

Như chứng tôi đã đưa tin, ngày 10/2, gia đình ông Phu Vần Lẻng (sinh năm 1957, dân tộc Hà Nhì, ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) tổ chức ăn cơm uống rượu. Đến tối, ông Lẻng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong lúc 22 giờ cùng ngày. Sau khi ông Lẻng tử vong, gia đình tổ chức hậu sự, nhân dân trong bản đến ăn cơm, uống rượu trong các ngày 11, 12, 13/2 theo phong tục địa phương.

Theo lời kể của các nhân chứng, tại đám tang, các nạn nhân có uống rượu và ăn bánh kẹo. Sau đó, ngày 13/2 đã xảy ra hiện tượng nhiều người bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn, giãn đồng tử rồi tử vong.

7 nguoi chet o lai chau 3

Bệnh nhân sau vụ ngộ độc đang được tích cực điều trị.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, chiều ngày 15/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Theo báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu ngày 15/2 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, ba mẫu rượu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol là 970 mg/lít cồn 1000; 556.000 mg/lít cồn 1000 và 475.000 mg/lít cồn 1000.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm Đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT) và Tiêu chuẩn quốc gia về Rượu trắng (TCVN 7043:2013), hàm lượng methanol trong rượu không lớn hơn 100 mg/lít cồn 1000. Đồng thời các mẫu máu của nạn nhân được gửi về Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm cho thấy 8/10 mẫu có nồng độ methanol trong máu rất cao, đây là tình trạng ngộ độc rất nặng.

Với kết quả nêu trên ngành y tế xác định các nạn nhân đều bị ngộ độc methanol trong rượu và tiếp tục tập trung vào điều trị tích cực theo hướng này.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đến cuối giờ chiều ngày 15/2 xác định có 40 người bị ngộ độc (gồm bảy người đã chết và 33 người phải nhập viện cấp cứu, theo dõi), tăng hai người nhập viện so với trước đó. Do Bệnh viện đa khoa Lai Châu quá tải cho nên có ba nạn nhân được đưa sang Bệnh viện đa khoa Lào Cai để chạy thận.

Cũng trong ngày 15/2, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã chuyển đến gia đình các nạn nhân có người chết trong vụ ngộ độc phần quà thăm hỏi, mỗi suất trị giá ba triệu đồng/gia đình.

7 nguoi chet o lai chau 2

Sau nhiều ngày vận động, tuyên truyền, đời sống thường nhật đã trở lại với người dân bản Tả Chải.

(Ảnh: VOV).

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, ông Tống Thanh Hải – Phó chủ tịch tỉnh Lai Châu cho biết: “Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu còn 10 trường hợp, chuyển đi Lào Cai 3 trường hợp do ở Lai Châu máy lọc máu, chạy thận có hạn. Còn ở bệnh viện Phong Thổ là 10 trường hợp nhưng không nguy kịch.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh có 7 trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đến nay đã thoát khỏi nguy cơ tử vong. Về cơ bản, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ có thể bị các di chứng như mắt mờ, trí nhớ kém…”

Sau khi biết thông tin về kết quả kiểm nghiệm các mẫu rượu tại đám tang ông Phu Vần Lèng (SN 1957, trú tại thôn Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) cho kết quả hàm lượng methanol trong rượu vượt hàng trăm lần mức cho phép, chiều 15/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết, toàn bộ lượng rượu có trong đám tang ông Lèng đã bị cơ quan công an thu giữ.

Vẫn theo ông Nam, số rượu nhà ông Lèng sử dụng cho mọi người uống không phải có nguồn gốc từ một địa chỉ mà được mua từ nhiều cơ sở bán rượu khác nhau. Cơ quan Công an đã xác định rõ những cơ sở bán rượu này và ra quyết định niêm phong toàn bộ để chờ điều tra, xử lý.

Trả lời câu hỏi về việc đã đủ cơ sở kết luận rượu là nguyên nhân gây ngộ độc cho các nạn nhân hay chưa, ông Nam cho rằng, kết quả kiểm định mẫu rượu và xét nghiệm mẫu máu các nạn nhân chỉ là một trong những cơ sở để xác định nguyên nhân gây độc chứ chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào vào lúc này. “Ngoài rượu chúng tôi còn gửi rất nhiều mẫu khác đi xét nghiệm như mẫu thực phẩm dùng trong lễ tang, vết máu các nạn nhân, mẫu nội tạng… Chỉ đến khi tất cả các mẫu trên có kết quả xét nghiệm cuối cùng thì mới đi tới kết luận nguyên nhân gây ngộ độc được”, ông Nam khẳng định.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ qaun chức năng điều tra làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link