Chê con rửa bát bẩn, bố "hứng" nhiều nhát búa của con rồi tử vong

( PHUNUTODAY ) - Thấy con trai rửa bát bẩn, ông Nga đã mắng và tát Doanh một cái vào mặt. Ngay sau đó, Doanh đã dùng búa chiêm đập nhiều nhát vào người và đầu bố mình khiến ông Nga tử vong.

Tối 1/12, Đại tá Lê Văn Thiệp - Trưởng Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc con trai giết bố vì bị chê rửa bát bẩn.

Theo đó, khoảng 10h15 cùng ngày, Lê Văn Doanh (28 tuổi, trú tại thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã đi rửa bát nhưng không sạch. Thấy vậy, bố ruột của Doanh là ông Lê Văn Nga (61 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) đã mắng và dùng tay tát vào mặt con một cái.

Ngay sau đó, Doanh đã dùng búa chiêm đập nhiều nhát vào người, đầu bố đẻ ngay tại sân nhà mình khiến ông Nga bị thương nặng.

dung-bua-danh-bo-de-1

 Hàng xóm tới chia buồn cùng gia đình

Người thân đã đưa ông Nga đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng đã khiến ông Nga tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi sát hại bố mình, Doanh đã đến UBND xã Thành Tân đầu thú.

Được biết, Doanh là người mắc bệnh tâm thần, vừa đi chữa trị ở bệnh viện về được ít hôm thì xảy ra vụ việc.

Chiều cùng ngày Công an huyện Thạch Thành cũng đã bàn giao đối tượng Doanh cho phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn