Điểm danh bằng quẹt thẻ: Đội sao đỏ "thất nghiệp", học sinh đi muộn cũng khó

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một trường cấp 2 áp dụng hình thức điểm danh học sinh bằng cách quẹt thẻ đã khiến nhiều người chú ý và không khỏi tò mò.

Thời đi học, ai mà chẳng một lần phải dùng "chiêu" để qua mắt giám thị khi học muộn hay muốn cúp tiết, bỏ giờ. Nhưng những chiêu thức trong truyền thuyết được truyền miệng qua nhiều thế hệ này chắc chắn sẽ phải bó tay trước một thứ công nghệ hiện đại mang tên: máy điểm danh bằng hình thức quẹt thẻ.

mot-truong-cap-2-o-tphcm-diem-danh-hoc-sinh-bang-hinh-thuc-quet-the-21764893_1467705763320005_4842510336203409206_n-1505873025-width640height480

 Học sinh điểm danh bằng quẹt thẻ.

Trên nhiều diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh học sinh điểm danh bằng thẻ từ trang cá nhân của cô Trần Thúy An - hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM.

Theo đó, mỗi em học trường này đều có bảng tên và điểm danh bằng cách quẹt thẻ vào máy gắn trên tường trước lớp. Hình thức điểm danh chỉ có ở văn phòng làm việc giờ "lan sang" ngôi trường THCS khiến dân mạng không khỏi ngạc nhiên, thích thú.

20170920-115900-anh-1_500x604

Cô Trần Thúy An chia sẻ lên trang cá nhân của mình. 

Cách kiểm tra sĩ số mới này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh của trường. Mọi người trêu đùa nhau, nếu như trước đây đội Sao Đỏ khiến bao thế hệ học sinh phải e sợ mỗi lần đi học muộn thì với hình thức điểm danh thời công nghệ này, các Sao Đỏ bỗng dưng giảm hẳn "quyền lực".

Bài viết của cô Thuý An nhận được nhiều lượt bình luận, yêu thích và chia sẻ khắp cộng đồng mạng. Trong số đó, không ít phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ vì trường "mới nói làm liền", còn cựu học sinh thì thi nhau tag bạn bè cũ vào.

"Đã qua rồi cái thời phải khép nép run sợ trước đội ngũ Sao Đỏ hầm hố. Ngay từ hôm nay, các Sao Đỏ sẽ không còn được tung hoành ngang dọc nữa rồi", một tài khoản mạng bình luận.

mot-truong-cap-2-o-tphcm-diem-danh-hoc-sinh-bang-hinh-thuc-quet-the-21559072_1467705866653328_6931025128667160758_n-1505873025-width640height480

 Có học sinh thích thú quẹt tới 2 lần.

Được biết, nhà trường đã cho lắp đặt tổng số 7 máy quẹt thẻ ở nhiều vị trí khác nhau để các em dễ dàng điểm danh đầu giờ. Toàn bộ chi phí lắp đặt máy cũng như làm thẻ cho học sinh được tài trợ miễn phí.

Nhiều người còn lo ngại các em sẽ nhờ nhau điểm danh hộ nhưng thực tế sẽ không có chuyện đó. Ngay điểm đặt máy sẽ có bảo vệ hoặc camera giám sát tránh gian lận. Ngoài ra, công việc đầu giờ của Sao Đỏ và lớp trưởng vẫn là ổn định lớp, kiểm tra sĩ số và nội quy nên quẹt thẻ là hình thức giảm tải cho Sao Đỏ và nâng cao ý thức tự giác của học sinh.

Qua hai ngày áp dụng, trường ghi nhận một số em còn chưa quen với hình thức mới nên quên thẻ hoặc quên điểm danh. Tuy nhiên, khi đã bắt nhịp, nhà trường tin đây là thói quen tốt, rèn luyện đúng giờ cho mỗi học sinh.

mot-truong-cap-2-o-tphcm-diem-danh-hoc-sinh-bang-hinh-thuc-quet-the-21743330_1467705749986673_4680635358711638207_n-1505873025-width640height853

 Điểm danh bằng quẹt thẻ nâng cao ý thức tự giác của học sinh.

Được biết, trường THCS Trần Văn Ơn là một trong những trường đầu tiên tại TP.HCM thử nghiệm áp dụng khoa học công nghệ vào việc quản lí học sinh. Cô Nguyễn Thị Thu Hồng - phó hiệu trưởng nhà trường còn cho biết thêm tiếp theo, trường sẽ lắp đặt cả máy để điểm danh các giáo viên.

Hiện tại, câu chuyện thú vị này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm thích thú từ cộng đồng mạng. Các trường trên cả nước cũng nên học tập hình thức "quẹt thẻ", "chấm công" này để điểm danh học sinh cho chính xác nhé.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn