Bé gái 14 tuổi bị hiếp, gi.ết hại dã man rồi giấu xác trong lùm cây: Rợn người lời khai của nghi phạm

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi ở Gia Lai bị hiếp, gi.ết hại dã man rồi giấu xác trong lùm cây, sáng 27/9, Công an huyện Chư Pứh (Gia Lai) cho biết cơ quan công an đã bắt được nghi phạm.

Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi ở Gia Lai bị hiếp, giết hại dã man rồi giấu xác trong lùm cây, như báo Thanh niên đưa tin, làm việc với cơ quan điều tra, Khun (19 tuổi) khai nhận sáng 26/9, thấy em Rơ Lan H. N. (14 tuổi, cùng trú thôn Puối B, xã Ia Le) đi chăn bò 1 mình ở khu vực đồi Xe Ca (thôn Phú Hòa, xã Ia Le) nên nảy sinh ý đồ xấu.

Sau đó, Khun kéo em N. vào bụi cây để thỏa mãn dục vọng nhưng bị nạn nhân chống cự. Lúc này, Khun lấy đá đập mạnh vào đầu khiến em N. bất tỉnh rồi thực hiện tội ác.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định em N. tử vong do bị vật cứng đập vào đầu, vỡ sọ não, rồi sau đó mới bị hiếp.

be-gai-14-tuoi-bi-hiep-giet-hai-dan-man-roi-giau-xac-trong-lum-cay-ron-nguoi-loi-khai-cua-nghi-pham-1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin trên Zing.vn, sau khi gây án, nghi phạm Khun đã trốn lên rừng ở làng Kênh Chông. Khoảng 17h chiều qua, Khun về nhà ở làng Puối B thì bị công an bắt giữ.

Nghi phạm Khun có tiền sự về trộm cắp. Cách đây khoảng 3 tháng, Khun cùng nhóm thanh niên tham gia một vụ dâm ô một bé gái nhưng chỉ bị xử theo lệ làng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link