Bị ép quan hệ đồng tính với ông bán vé số dạo, thanh niên gi.ết người bằng 25 nhát dao

( PHUNUTODAY ) - Do bị ép quan hệ đồng tính và bị uy hiếp, Nghiêm giật hung khí đâm liên tiếp 25 nhát lên người ông T khiến nạn nhân ch.ết tại chỗ.

Chiều ngày 14/3, TAND tỉnh Long An trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chấn Nghiêm (SN 1999, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) mức án 4 năm tù giam về tội giết người.

giet nguoi vi bi ep quan

Bị cáo Nguyễn Chấn Nghiêm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh, Nghiêm từ quê xuống TP. Tân An, tỉnh Long An xin vào làm cho một quán nhậu với công việc là nhân viên chạy bàn. Trong thời gian làm việc ở đây, ông Nguyễn Văn T. (SN 1966, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An) là người bán vé số dạo ra vào thường xuyên nên nói chuyện với Nghiêm như con cháu trong gia đình.

Chiều 27/9/2016, ông T bán hết vé số rồi ghé vào quán hẹn Nghiêm hết ca làm đi ăn tối với ông. Khoảng 23h cùng ngày, ông T. điều khiển mô tô đến đón Nghiêm đi ăn, sau đó kêu về ngủ tại nhà ông này ở ấp Hòa Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An.

Tắm xong, Nghiêm định lên giường ngủ thì ông T dụ dỗ Nghiêm cho quan hệ tình dục đồng tính. Nói hoài không được, ông T cầm con dao trên tay đe dọa cắt cổ. Bị ép chuyện ngoài tưởng tượng, Nghiêm ngồi dậy đẩy ông ra và cố chạy thoát đến cửa nhưng không thành.

Do cửa bị khóa chặt, ông T tiếp tục cầm dao và dụ dỗ Nghiêm chấp nhận nhưng không được. Bực tức ông T vung dao đâm liên tiếp vào Nghiêm nhưng bị tước dao.

Lo sợ tính mạng bị đe dọa, Nghiêm giật hung khí quay lại đâm liên tiếp 25 nhát lên người ông T khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Nghiêm lấy xe mô tô của ông T trở về quán thu dọn đồ và chạy xe về nhà cách hiện trường 35km. Được gia đình động viên, sáng ngày 29/9/2016, nghi phạm đến cơ quan Công an huyện Thạnh Hóa đầu thú.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo phạm tội khi tinh thần bị kích động, chưa đủ tuổi thành niên, hành vi phạm tội của bị cáo cũng có một phần nguyên nhân từ phía bị hại, nên mức án 4 năm tù giam là phù hợp với hành vi giết người.

Trước đó, sáng nay 22/12/2016, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “giết người”.

giet nguoi vi bi ep quan

Bị cáo Lê Thị Kim Hằng tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 22/12. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2013, Hằng quen biết vợ chồng bà P.T.S. (40 tuổi, trú phường Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và sau đó nhận vợ chồng bà S. làm bố mẹ nuôi. Trong khoảng thời gian quen biết, giữa Hằng và “mẹ nuôi” nảy sinh tình cảm và cũng đã nhiều lần cả hai quan hệ tình dục đồng tính.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 2/4/2016, Hằng đang ngủ ở nhà thì bà S. đi làm về, bảo “con gái” không được đến quán nhậu ở thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) để làm việc mà phải ở nhà để cùng bà quan hệ tình dục đồng tính.

Không đồng tình, trong lúc nóng giận Hằng đã chạy xuống nhà bếp lấy dao mang lên đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng bà S.

Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Hằng hốt hoảng sơ cứu và đưa đi cấp cứu bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, Hằng quay về lấy hung khí gây án mang bỏ ngoài ruộng và tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai do “mẹ nuôi” bất cẩn té ngã trúng vào con dao.

Tại phiên tòa sáng nay, Hằng khai nhận đã quá bực tức và không kiểm soát được hành động của mình nên dùng dao đâm chết “mẹ nuôi”. “Do bị cáo bực tức trước lời nói và hành động của mẹ nuôi”, bị cáo Hằng khai.

Kết thúc phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Hằng mức án 10 năm tù giam.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link