Bí mật cuộc hôn nhân tai tiếng của "Đường Tăng" và vợ tỷ phú hơn 11 tuổi được hé lộ

( PHUNUTODAY ) - Trong một show truyền hình thực tế mới đây, rất nhiều sự thật phía sau cuộc hôn nhân nhiều tai tiếng của cặp đôi bị cho là “đũa lệch” Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đã được hé mở

Bà Trần Lệ Hoa quen biết và phải lòng Trì Trọng Thụy sau khi nam diễn viên nổi danh từ bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký. Trì Trọng Thụy điển trai vốn xuất thân từ diễn viên kinh kịch đã sớm khiến vị nữ tỷ phú mê kinh kịch xiêu lòng chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Sau khi kết hôn với nữ tỷ phú hơn 11 tuổi và năm 1990. Lúc ấy ông đã 38 tuổi còn bà bước sang tuổi 49 và từng có một đời chồng với 3 người con. Trì Trọng Thụy dần biến mất khỏi giới giải trí và luôn cặp kè như hình với bóng cùng vợ trong các sự kiện xa hoa. Trải qua gần 30 năm hôn nhân, vợ chồng Đường Tăng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Bà Trần Lệ Hoa cũng nổi tiếng là người yêu thương chiều chuộng chồng. 

Trì Trọng Thụy cùng vợ và 3 người con riêng, 1 người con nuôi của bà.

Trì Trọng Thụy cùng vợ và 3 người con riêng, 1 người con nuôi của bà.

Năm 2017, bà Trần Lệ Hoa được tờ Hồ Nhuận công bố trở thành nữ doanh nhân giàu nhất thế giới đi lên từ tay trắng. Hiện nay khối tài sản của bà ước tính lên đến  khoảng 7,2 tỷ USD. Ngoài giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn Phú Hoa, vợ Đường Tăng còn là chủ của 12 tòa biệt thự cao cấp tại Mỹ, nắm giữ Câu lạc bộ Đế vương Trường An, hệ thống chung cư Lệ Uyển ngay ở khu vực gần quảng trường Thiên An Môn, xây dựng tuyến đường vàng ở khu Vương Phủ Tỉnh. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà Trần Lệ Hoa rất giỏi kinh doanh. Chỉ trong vài năm trở lại đây, tổng tài sản của bà tăng lên gấp 8 lần. Nhiều năm qua, tỷ phú 77 tuổi được giới doanh nhân xưng tụng là "nữ hoàng bất động sản Bắc Kinh".

Chính vì gia thế “khủng” của vợ nên khi kết hôn Trì Trọng Thụy phải chịu không ít những điều tai tiếng.

Vợ chồng Đường Tăng sở hữu những cơ ngơi bậc nhất như Câu lạc bộ Trường An (ảnh), hệ thống chung cư Lệ Uyển với giá trị khoảng 3,5 tỷ NDT. Câu lạc bộ Trường An giáp cạnh quảng trường Thiên An Môn - hoạt động từ năm 1996 và trở thành câu lạc bộ danh giá đông thành viên nhất Trung Quốc. Đây cũng là điểm đến của các doanh nhân hàng đầu với những tên tuổi nổi bật như tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, Hoắc Anh Đồng, Dương Nguyên Khánh, Nhậm Chí Cường.

Vợ chồng Đường Tăng sở hữu những cơ ngơi bậc nhất như Câu lạc bộ Trường An (ảnh), hệ thống chung cư Lệ Uyển với giá trị khoảng 3,5 tỷ NDT. Câu lạc bộ Trường An giáp cạnh quảng trường Thiên An Môn - hoạt động từ năm 1996 và trở thành câu lạc bộ danh giá đông thành viên nhất Trung Quốc. Đây cũng là điểm đến của các doanh nhân hàng đầu với những tên tuổi nổi bật như tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, Hoắc Anh Đồng, Dương Nguyên Khánh, Nhậm Chí Cường.

Nhưng mới đây, tỷ phú Trần Lệ Hoa và “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy bất ngờ trở thành khách mời đặc biệt trong show truyền hình nổi tiếng “Có Hẹn Một Ngày Với Lỗ Dự”. Thông qua chương trình, rất nhiều sự thật phía sau cuộc hôn nhân nhiều tai tiếng của cặp đôi bị cho là “đũa lệch” này đã được hé mở.

“Trong buổi phỏng vấn, Trì Trọng Thụy luôn đi sau vợ. Ông thường ôm eo và đỡ bà Trần Lệ Hoa. Ông cũng mang theo người khăn giấy, mỗi khi thấy vợ mệt mỏi đổ mồ hôi, Trì Trọng Thụy lại khéo léo lấy khăn lau cho bà”. Đó là những chia sẻ của MC Lỗ Dự - người cầm trịch của show “Có Hẹn Một Ngày Với Lỗ Dự”. Ngoài ra, cô cũng thừa nhận bản thân vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng luôn tình cảm và chăm sóc nhau.

Ông luôn theo sát bên vợ ở mọi nơi.

Ông luôn theo sát bên vợ ở mọi nơi.

Khi tham gia chương trình, Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa đều có những chia sẻ rất chân tình xung quanh cuộc hôn nhân của mình. Nữ tỷ phú 77 tuổi cho biết, bà luôn tin tưởng và tôn trọng chồng. Khi tham gia các sự kiện, bà luôn gọi chồng mình là “Ngài”, thậm chí cả khi ở nhà cũng vậy. Trong khi đó, suốt nhiều năm qua, Trì Trọng Thụy cũng quen gọi vợ là “Chủ tịch”. “Tôi với bà ấy không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả sự tôn kính”,“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy cho biết.

Suốt gần 30 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn chưa bao giờ ngừng sóng gió vì những điều tiếng. “Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa. Bà ấy giàu có, thậm chí còn là người phụ nữ giàu có bậc nhất Trung Quốc, tuổi tác lại lớn hơn tôi. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, sự thật là tôi chưa bao giờ có cảm giác đó”, Trì Trọng Thụy chia sẻ.

Ông tâm sự, hai vợ chồng thường rời nhà lúc 7h sáng và sẽ quây quần lại với nhau vào buổi tối. “Bà ấy là người uy quyền ở ngoài nhưng khi về nhà vẫn đơn thuần là người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình”.

Gần 30 năm hôn nhân, chưa khi nào ông cảm thấy mặc cảm về độ giầu của vợ.

Gần 30 năm hôn nhân, chưa khi nào ông cảm thấy mặc cảm về độ giầu của vợ.

“Không thể ngờ chúng tôi đã bên nhau 28 năm rồi. Cả hai đều có công việc riêng nên mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Chúng tôi luôn phải nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau”. Đó là tâm sự của Trì Trọng Thụy về cuộc hôn nhân khiến nhiều người bàn tán suốt bao năm qua của hai vợ chồng khi tham gia chương trình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link