Ca tử vong cúm gia cầm đầu tiên tại Bắc Mỹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo tin từ hãng AFP, Chính phủ Canada thông báo vào hôm 8.1, tại đây xuất hiện trường hợp tử vong vì cúm gia cầm H5N1 đầu tiên tại Bắc Mỹ và bệnh nhân là người vừa trở về từ Trung Quốc. Hiện dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại Trung Quốc với nhiều chủng loại khác nhau, đe dọa tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose khẳng định đây là lần đầu tiên một người sinh sống tại Bắc Mỹ bị nhiễm căn bệnh này và thông báo đây là “trường hợp duy nhất”.

“Tôi xin xác nhận về trường hợp tử vong đầu tiên vì H5N1 tại Bắc Mỹ”, bà Ambrose phát biểu. Bà cho hay nạn nhân qua đời vào ngày 3/1.

“Tôi đảm bảo với người dân rằng đây là trường hợp duy nhất và nguy cơ H5N1 bùng phát tại Canada là rất thấp. Không có bằng chứng cho thấy có chuyện virus lây từ người sang người”, Bộ trưởng Y tế Canada nói thêm.

Mô tả ảnh.
Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose.

Các quan chức Canada cho biết nạn nhân là người vừa có chuyến đi đến Bắc Kinh và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó, đồng thời nói thêm rằng giới tính nạn nhân và các thông tin cá nhân khác được giấu kín nhằm bảo vệ quyền riêng tư của gia đình người này.

Được biết, nạn nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong chuyến bay về nước hôm 27/12/2013 và có triệu chứng bị sốt và đau đầu. Người này nhập viện vào hôm 1/1 khi bệnh bất ngờ trở nặng và trở nên hôn mê, rồi qua đời 2 ngày sau đó.

Các bác sĩ cho biết nạn nhân cùng đi Trung Quốc với 2 người. Mặc dù 2 người này không bị bệnh nhưng họ sẽ được theo dõi trong 10 ngày, tức gấp đôi thời gian để virus phát huy tác dụng. Chính phủ Canada đã khẩn cấp liên lạc với các hành khách đi chung chuyến bay với nạn nhân, AFP cho hay.

Một quan chức Canada cho biết nạn nhân đã không đi đến vùng nào khác ngoài Bắc Kinh và cũng không đi đến bất kỳ nông trại hay khu chợ nào.

Canada đã thông báo trường hợp này cho Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng cũng nói thêm rằng họ không rõ nơi nào và bằng cách nào nạn nhân bị lây bệnh.

Mô tả ảnh.
Tại Trung Quốc xuất hiện rất nhiều chủng loại cúm đã lây sang người.

Từ tháng 3/2012 đến cuối năm 2013, trên thế giới ghi nhận 147 trường hợp mắc, 47 người tử vong vì cúm H7N9. Trong đó, số ca mắc ở Trung Quốc là 144 (3 ca còn lại ở Đài Loan và Hồng Kông) và số ca tử vong là 47.

Đáng nói, bệnh không chỉ diễn ra trên diện rộng, nhiều tỉnh của Trung Quốc mà đã lây sang vùng Lãnh thổ Đài Loan. Thời báo Đài Bắc cho biết bệnh nhân là một cụ ông (86 tuổi) đến từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Ông đến Đài Loan du lịch từ ngày 17/12 và có triệu chứng nhiễm bệnh hai ngày sau đó. 

Trước đó, ngày 6/12, tại thành phố Nam Xương, đông nam Trung Quốc, xác nhận một người phụ nữ này tử vong do nhiễm chủng cúm gia cầm H10N8. Các chuyên gia sinh học cho biết chủng cúm này chưa từng được phát hiện trên người trước đây.

Như vậy, tại Trung Quốc virus H5N1, H6N1, H7N9 và H10N8 đều được tìm thấy trên gia cầm từ vài năm trước, nhưng đến giờ mới lây nhiễm sang người. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại, với việc đi lại không kiểm soát, rất có thể các chủng cúm này sẽ “tràn” ra toàn thế giới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn