Cách xào cật heo ngon mà không bị hôi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bạn nhớ chọn miếng cật màu hồng sậm và trơn đều, không có chỗ khác màu nhé.

Cách 1

Nguyên liệu

me
Cách xào cật heo rất đơn giản mà không bị hôi sẽ là món ăn ngon cho ngày cuối tuần đấy.

Cật heo: 2 quả

- 1/2 trái ớt chuông xanh, 1/2 trái ớt chuông đỏ

- 1 gốc hành lá, 4 tép tỏi, gừng

- Gia vị: nước tương, muối, rượu trắng, đường, giấm, dầu mè, bột ngô, giấm trắng

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cắt quả cật ra làm hai.

Cắt bỏ những phần trắng và đỏ sậm trên cật đi.

Dùng dao cứa nhẹ các đường dọc ngang trên miếng cật.

Tiếp theo, cắt cật thành nhiều miếng nhỏ, cho muối, một ít giấm trắng và nước để ướp cật trong khoảng 10 phút. Sau khi ướp, bạn vớt cật ra và rửa lại với nước sạch, rửa cho tới khi thấy nước trong là được.

Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho cật vào trần qua. Các bạn chú ý làm bước này thật nhanh để thành phẩm cuối cùng không bị khô cứng nhé!

Cắt ớt chuông thành từng miếng vừa ăn, cắt tỏi và hành thành miếng nhỏ, thái sợi gừng ra.

Để làm sốt, bạn pha 30ml nước tương với một ít muối, giấm, đường, rượu trắng, dầu mè và nước bột ngô rồi khuấy đều.

Cho dầu ăn vào chảo, sau khi dầu nóng thì cho ớt, hành, gừng, tỏi vào xào ở lửa to.

Khi ớt chuông đã gần chín thì các bạn cho cật vào.

Sau đó, đổ phần nước sốt vừa pha vào, xào đều khoảng 1phút rồi tắt bếp.

Bạn nhớ chọn miếng cật màu hồng sậm đều, không có những chỗ khác màu, có bề mặt trơn đều và phần màu trắng dư ra không bị xỉn màu để món ăn được ngon nhé!

Món cật xào này mà ăn với cơm nóng thì ngon tuyệt. Món ăn thơm ngon mà làm không khó. Bạn hãy thử nhé!

Cách 2

Nguyên liệu:

me
Món ăn giản dị, dân dã này vẫn luôn đem lại cảm giác ngon miệng khi thưởng thức.

- 2 quả cật heo

- ½ quả dứa

- 1-2 củ hành tây 

- 100g gừng,  2-3 tép tỏi, 2-3 cọng cần tây, 1 bó hẹ (hoặc hành lá)

- Muối, hạt tiêu, gia vị.

Cách làm:

- Làm sạch cật heo (như mục 1 đã hướng dẫn). Sau đó, dùng dao cứa nhẹ các đường dọc ngang trên từng miếng cật rồi cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Ướp cật heo với một ít muối, hạt tiêu và dầu ăn để cật heo ngấm gia vị. 

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, bổ dọc thành 2-3 miếng, thái ngang thành từng miếng dày cỡ 1 cm. 

- Tỏi đập dập, băm nhỏ. Hành tây bóc vỏ, bổ miếng cau. Cần tây rửa sạch, thái khúc 4-5cm. Hẹ rửa sạch, thái nhỏ. 

- Làm nóng chảo, cho dầu, gừng, tỏi vào phi thơm. Đảo nhanh tay, cho cật tái là cho ra đĩa. 

- Cho dứa, hành tây, cần tây vào chảo, xào trên lửa to từ 5-7 phút. Cho cật vào xào tiếp khoảng 5 phút. Cho hẹ vào, đảo qua rồi nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

- Cho cật heo ra đĩa và ăn nóng với cơm sẽ rất ngon. 

Chúc các bạn thành công!

Cách nấu cháo cá ngon, không bị tanh cho bữa sáng
Cách nấu cháo cá ngon, không bị tanh cho bữa sáng
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Bữa sáng ăn một bát cháo cá nóng hổi, óng ánh màu vàng của hành mỡ, ấm nồng mùi tiêu cay quyện mùi thơm hăng hăng của tía tô, thì là sẽ rất ngon.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link