Cận cảnh những loài động vật độc đáo nhất thế giới

(Phunutoday) - Giun thông Noel, cá dơi môi đỏ, mực ống có răng hay bọ hươu cao cổ... là những loài động vật độc đáo nhất thế giới.
Giun thông Noel có dạng hình nón với hai bộ lông hình xoắn ốc tuyệt đẹp.

Giun thông Noel có dạng hình nón với hai bộ lông hình xoắn ốc tuyệt đẹp.

Sao biển rổ giống như quả bí ngô được chụp tại vịnh Montery thuộc bang California, Mỹ.

Sao biển rổ giống như quả bí ngô được chụp tại vịnh Montery thuộc bang California, Mỹ.

Cá dơi môi đỏ có vây đóng vai trò là đôi chân để di chuyển.

Cá dơi môi đỏ có vây đóng vai trò là đôi chân để di chuyển.

Bọ rầy có thể tiết ra một loại sáp từ một tuyến đặc biệt ở phần bụng và một số phần khác của cơ thể giúp bảo vệ cơ thể.

Bọ rầy có thể tiết ra một loại sáp từ một tuyến đặc biệt ở phần bụng và một số phần khác của cơ thể giúp bảo vệ cơ thể.

Nhìn giống như một cái miệng của con người bao quanh bởi các xúc tu, nhưng thực ra đây là một loại mực hiếm có ở biển có tên khoa học là Promachoteuthis sulcus.

Nhìn giống như một cái miệng của con người bao quanh bởi các xúc tu, nhưng thực ra đây là một loại mực hiếm có ở biển có tên khoa học là Promachoteuthis sulcus.

Sâu pigbutt có vẻ ngoài gần giống với “vòng ba” của con heo.

Sâu pigbutt có vẻ ngoài gần giống với “vòng ba” của con heo.

Với cái cổ có khớp nối dài, bọ hươu cao cổ trông giống như một sản phẩm tưởng tượng của các họa sĩ siêu thực.

Với cái cổ có khớp nối dài, bọ hươu cao cổ trông giống như một sản phẩm tưởng tượng của các họa sĩ siêu thực.

Ếch mưa luôn trong trạng thái phòng thủ, khi bị đe dọa sẽ phình như một quả bóng tròn để ra oai với đối thủ.

Ếch mưa luôn trong trạng thái phòng thủ, khi bị đe dọa sẽ phình như một quả bóng tròn để ra oai với đối thủ.

Khỉ Uakari mặt đỏ có đặc trưng là đuôi ngắn, mặt đỏ, đầu hói và lông dài.

Khỉ Uakari mặt đỏ có đặc trưng là đuôi ngắn, mặt đỏ, đầu hói và lông dài.

Cá thòi lòi có khả năng di chuyển trên mặt bùn khá nhanh, gần như chạy nhảy. Với hệ thống hô hấp bằng phổi cá thòi lòi có thể thở trên cạn. Khi dưới nước thì dùng mang.

Cá thòi lòi có khả năng di chuyển trên mặt bùn khá nhanh, gần như chạy nhảy. Với hệ thống hô hấp bằng phổi cá thòi lòi có thể thở trên cạn. Khi dưới nước thì dùng mang.

Vy Anh (TH)