Cần tiền trả nợ, quý tử trộm hơn 1 tỷ đồng của mẹ rồi dựng hiện trường giả

( PHUNUTODAY ) - Ngày 1-1, bà H. (mẹ của Hiệp) khai báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi hơn 1 tỉ đồng, 17.000 USD và 600 đô la Canada.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Vũ Hải Hiệp (36 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

quy tu  trom tien 1 - phu

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 1-1, bà H. (mẹ của Hiệp) khai báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi hơn 1 tỉ đồng, 17.000 USD và 600 đô la Canada.

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra vụ án thì người nhà của bà H. phát hiện túi tiền ở một gốc cây gần nhà. Công an xác định nghi can là người thân trong gia đình nên tiến hành lấy lời khai và Hiệp nhận là thủ phạm của vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà mẹ để trộm tài sản.

Chiều 1-1, Hiệp đến nhà mẹ thấy không có ai ở nhà liền lấy chìa khóa mở tủ lục tìm tài sản. Thấy nhiều tiền trong va-li, Hiệp lấy và cất giấu ở chỗ khác. Để tránh bị tình nghi, Hiệp quay lại dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ để tạo hiện trường giả.

Khi công an tới nhà điều tra, Hiệp sợ bị phát hiện nên vứt tiền tại một gốc cây rồi khai nhìn thấy người ném va- li tiền rồi cùng người nhà ra tìm kiếm coi như mình vô can. Nhưng hành động của Hiệp đã không thể qua mặt lực lượng công an.

Trước đó, ngày 22/7/2016, Công an phường Trảng Dài, TP Biên. Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ các nghi can trong vụ trộm két sắt xảy ra trên địa bàn.

quy tu trom tien 1 - phun

Một trong hai đối tượng là bạn của đứa con đã bày mưu trộm két sắt của mẹ bị công an bắt.

Theo đó, ngày 21/7/2016, bà Lê Thị Luật (42 tuổi, trú tại khu phố 4, phường Trảng Dài) đã tới công an phường Trảng Dài, TP Biên. Hoà, tỉnh Đồng Nai để trình báo về việc bị trộm phá két sắt lấy 4 cây vàng và 40 triệu đồng, tổng giá trị tài sản là 200 triệu.

Chỉ sau vài tiếng điều tra, công an đã bắt được hai đối tượng là Nam và Cảnh, có quan hệ bạn bè với Nguyễn Văn Anh (16 tuổi, con chị Luật).

Theo điều tra, do thiếu tiền chơi game, Anh đã bàn với hai đối tượng trên tìm cách trộm két sắt của mẹ rồi bày hiện trường giả là vụ trộm.

Chiều cùng ngày, Nam đã gọi điện thoại cho Cảnh tới nhà Anh để cùng chở két sắt đến rừng tràm phá lấy tiền. Đang lui cui phá két, Cảnh nhận được tin nhắn bị công an theo dõi nên cả hai bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn