Cảnh báo: Bé trai 10 tháng tuổi mất tích bí ẩn cùng người giúp việc

( PHUNUTODAY ) - Chị Hồng ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa đến cơ quan công an báo mất con trai. Chị nghi con mình bị người giúp việc chiếm đoạt.

Sáng 26/9, Công an thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu (Nam Định) xác nhận, nơi đây vừa tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Hoa Hồng (38 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về việc con trai 10 tháng tuổi bị mất tích. Thiếu phụ nhờ công an địa phương này tìm bé tên Nguyễn Ngọc Triệu, bị người giúp việc tên Lan, được cho là ở khu 5 (thị trấn Cồn) bồng đi từ ngày 13/9.

bat-coc-tre-em-2-phunutoday.vn

 Bé Nguyễn Ngọc Triệu được mẹ báo mất tích 10 ngày. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Công an thị trấn Cồn, sau khi xác minh giấy chứng minh nhân dân của người giúp việc do chị Hồng cung cấp, chính quyền địa phương không tìm được địa chỉ và người nào tên Lan, sinh năm 1971. Hiện, chị Hồng đang đến công an các huyện, thành phố ở Lâm Đồng để nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm con trai.

"Tôi có vườn trái cây ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Người giúp việc chăm sóc bé Triệu tại đây từ tháng 7/2016. Chiều 13/9, tôi đi mua nông sản về tới nhà thì không thấy con trai đâu, điện hỏi người giúp việc thì chị Lan nói đang bồng bé đi chơi và cho cháu ăn. Chờ đến tối không thấy Lan về và mất liên lạc với chị ấy", chị Hồng nói.

Ngày 25/9, người giúp việc mở điện thoại và nhắn tin cho chị Hồng, yêu cầu mang tiền đến thị trấn Cồn để chuộc con. Người mẹ đã làm theo yêu cầu nhưng người giúp việc sau đó tắt máy.

"Công an không tìm được ai tên Lan như chứng minh mà người giúp việc để lại. Chính quyền ở khu phố 5, thị trấn Cồn xác nhận 10 ngày qua không thấy có bé trai nào có mặt giống con của tôi xuất hiện ở địa phương này", người mẹ mất con chia sẻ.

Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ việc người giúp việc bắt cóc con chủ nhà. Ngày 3/10/2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp đối đối tượng Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1972, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

bat-coc-tre-em-1-phunutoday.vn

 Kẻ bắt cóc tống tiền Nguyễn Thị Loan. Ảnh: tienphong.vn

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Loan là người giúp việc nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu H. (ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khoảng 19 giờ ngày 1/10, lợi dụng sự tin tưởng của gia đình chị H, Loan đã bắt cóc cháu S. (sinh năm 2011, con chị H.) đến một khách sạn trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Chị H. gọi điện cho Loan yêu cầu đưa cháu S. về nhưng Loan không chịu và đòi chị H. phải trả số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, Loan nhắn số tài khoản của mình để chị H. chuyển tiền. Thuyết phục Loan không được, chị H. đã đến Công an phường 2, quận Tân Bình trình báo sự việc.

Vào khoảng 9 giờ ngày 2/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Bình Tân đã tìm ra khách sạn nơi Loan đang giữ cháu S.

Sau đó, lực lượng công an đã tổ chức giải cứu cháu S. an toàn, đồng thời tiến hành bắt Nguyễn Thị Loan. Tại cơ quan Công an, Loan thừa nhận hành vi bắt cóc cháu S. nhằm buộc gia đình chị H. đưa tiền trả nợ và chữa bệnh.

Vụ việc được Công an quận Tân Bình hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn