Cảnh báo GẤP: Liên tục xem tivi và ipad trong dịp nghỉ hè, bé gái 6 tuổi lên cơn động kinh và liệt tay trái

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, mẹ của một em bé 6 tuổi đã chia sẻ gấp câu chuyện của cô con gái vừa bị chẩn đoán động kinh do xem thiết bị điện tử quá nhiều để cảnh tỉnh các cha mẹ để mắt tới con cái trong dịp nghỉ hè.

Mẹ của em bé 6 tuổi này đã ngay lập tức chia sẻ câu chuyện của cô con gái vừa bị chẩn đoán động kinh do xem thiết bị điện tử quá nhiều để cảnh tỉnh các cha mẹ để mắt tới con cái trong dịp nghỉ hè.

Mới đây, 1 bà mẹ trẻ người Philippines, chị Maricon Molvizar Collamar đã chia sẻ câu chuyện đau lòng xảy ra với cô con gái 6 tuổi của chị. Bé Mikayla bất ngờ bị lên cơn co giật, bác sĩ chẩn đoán bé tạm thời bị liệt 1 bên tay trái do di chứng của cơn động kinh để lại. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chị bàng hoàng nhận ra con bị động kinh là do mẹ đã để bé xem máy tính và điện thoại quá nhiều mà không kiểm soát, dẫn đến bé bị co giật và liệt tay.

“Mẹ ơi, con không thể cử động tay!”

Theo lời chị Collamar kể, vào 11h30 trưa ngày 27/6, bé Mikayla bất ngờ hét lên, ban đầu chị chỉ nghĩ chắc con bé nhìn thấy con gián hay con chuột, sợ quá nên hét lên như vậy. Nhưng không, khi chị chạy vào phòng thì thấy bé nằm bất động và đang co giật. Chị kiểm tra xem bé có bị ngã không, nhưng không có dấu hiệu xây xát hay bầm tím. Chị bế bé lên giường và hỏi con có chuyện gì xảy ra, cô bé nói “Con không thể cử động được cánh tay trái”. Mẹ bé đã cố gắng hướng dẫn bé thử di chuyển các ngón tay nhưng cũng không tác dụng.

khong-cho-tre-dung-do-die
khong-cho-tre-dung-do-die
khong-cho-tre-dung-do-die

Hình ảnh bé Mikayla điều trị tại bệnh viện.

Cô bé kể trước khi bị tê tay và co giật thì bé đang ngồi chơi với đôi bông tai của mình, sau đó bé đột nhiên thấy chóng mặt và bắt đầu lên cơn co giật, cánh tay trái không cử động được nữa.

Ngay ngày hôm sau, chị đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Bé được thực hiện các biện pháp chụp, chiếu để tìm ra nguyên nhân lên cơn động kinh hôm trước. Bác sĩ Chuyên khoa Nhi – Thần Kinh khám cho bé và kết luận: Bé Mikayla bị mắc chứng động kinh cục bộ, có thể do bé đã xem điện thoại, máy vi tính quá nhiều.

Chị Maricon cho biết, kể từ bắt đầu nghỉ hè, con bé ở nhà và liên tục dùng máy tính bảng để xem, chơi trò chơi, nếu không thì xem tivi suốt ngày. Lí do chị để bé xem điện thoại nhiều như vậy là bởi chị mới bắt đầu công việc kinh doanh khá bận rộn, không thể trông con thường xuyên nên để con tự chơi điện thoại 1 mình.

Theo Tiến sĩ Loudella V. Calotes-Castillo, nhà Tâm thần học nhi khoa , thành viên hội đồng Hiệp hội Tâm thần trẻ em Philippines: “Việc sử dụng thiết bị điện tử bản chất không gây co giật. Tuy nhiên tác động của việc xem quá nhiều sẽ gây ra mệt mỏi, cơ thể suy sụp và dẫn đến co giật”.

Còn theo Tiến sĩ-bác sĩ tâm thần Criscely Go – Trung tâm y tế De Los Santos (Philippines) thì “Có rất nhiều dạng động kinh ở trẻ em. Một số dạng bệnh có liên quan đến việc quá nhạy cảm với ánh sáng. Bé Mikayla có thể nằm trong số trường hợp động kinh do nhạy cảm với ánh sáng led phát ra từ tivi, điện thoại”.

Tiến sĩ Calotes-Castillo cũng cho biết thêm, cơn động kinh cục bộ giống trường hợp bé Mikayla bắt nguồn từ 1 phần trong não, biểu hiện phát ra ngoài là tay chân tê, giật hoặc mất cảm giác, không thể cử động.

Bài học cảnh tỉnh dành cho các phụ huynh

Mẹ bé Mikayla rất hối hận vì chính chị đã để bé bị lên cơn co giật như vậy. Nhưng rất may sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, tay của bé đã trở lại bình thường. Bé cũng được mẹ điều chỉnh lại giờ giấc xem các thiết bị điện tử của con và để bé tham gia các hoạt động khác.

Tiến sĩ Criscely Go cảnh báo: “Kể cả là các thiết bị điện tử không gây ra co giật nhưng cha mẹ cũng phải kiểm soát mức độ trẻ xem tivi, điện thoại vì động kinh toàn phát có thể xảy ra ở trẻ bất cứ khi nào, biểu hiện là co giật toàn thân, chân tay co cứng, mất ý thức”. Đối với trẻ có tình trạng sức khoẻ kém, có tiền sử co giật, động kinh, bác sĩ Calotes-Castillo khuyên phụ huynh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt với những trẻ có dấu hiệu bị kích thích hoặc nhạy cảm với ánh sáng led.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng khuyến cáo trẻ dưới 18 tháng tuổi không nên xem các thiết bị điện tử, trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem tối đa 1 giờ trong ngày và xem các chương trình giáo dục chất lượng cao dành cho trẻ em.

Cho con nghịch iPhone, iPad, xem tivi quá nhiều không khác nào giết con

Theo thống kê hiện nay, cứ 10 vị phụ huynh thì 7 người cho con dùng máy tính bảng hoặc các thiết bị công nghệ. Một nghiên cứu của Đại học Lowa đã phát hiện có 90% trẻ mới 2 tuổi đã biết dùng máy tính bảng.

"Chúng tôi thấy có nhiều trẻ mới 2 tuổi đã chơi máy tính bảng, trong khi nhiều trẻ 3-4 tuổi mà đã nghiện", tiến sĩ Fran Walfish, chuyên gia trị liệu tâm lý trẻ em và gia đình ở Los Angeles (Mỹ) nói. Và theo các chuyên gia có rất nhiều tác động xấu từ thực trạng này:

khong-cho-tre-dung-do-dien-tu-4

Ảnh minh họa. 

1. Làm méo mó mối quan hệ với cha mẹ

Nhưng đối với trẻ dành quá nhiều thời gian để tương tác với màn hình điện thoại, máy tính bảng thì khác. "Liên kết thần kinh của trẻ thay đổi và thay vào đó là một yếu tố khác", bà Denise Daniels, một y tá nhi khoa nói. "Nó ảnh hưởng đến sự tập trung, lòng tự trọng, trong nhiều trường hợp chúng tạo ra bức tường ngăn cách con cái với cha mẹ".Trong độ tuổi từ 0 đến 2, não của trẻ sẽ phát triển gấp 3 lần về kích thước. Lời nói, sự tiếp xúc giữa cha mẹ với con cái, thậm chí là quá trình chơi với con, không chỉ giúp não bé phát triển mà còn tăng cường sự gắn kết tình cảm.

2. Gây nghiện

"Một trong những điều tuyệt vời mà công nghệ mang lại là luôn có một cái gì đó mới để bạn có thể làm, chơi và đó là gần như vô hạn", tiến sĩ Gary Small, một giáo sư về tâm thần học nói. "Vì lý do đó rất, rất khó để từ bỏ và ngưng sử dụng".

Điện thoại thông minh và máy tính bảng cho phép một đứa trẻ có được bất cứ điều gì chúng muốn chỉ với những nút bấm. Nó không dạy chúng điều độ, kiểm soát xung đột hoặc làm thế nào để thử thách chính mình, và đó là những đặc điểm của một cá tính gây nghiện.

3. Dễ nổi cơn thịnh nộ

Tuy nhiên, đưa điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để làm trẻ yên lòng khi chúng đang có cơn giận không phải là một ý tưởng hay. "Nếu các thiết bị này trở thành phương pháp chủ yếu để làm dịu và đánh lạc hướng con trẻ, chúng có thể sẽ phát triển các cơ chế tự điều chỉnh, khiến tính cách trẻ càng khó bảo hơn", bác sĩ Jenny Radesky nói.Nếu ai đó đang có triệu chứng nghiện, họ sẽ nổi cơn tam bành nếu bạn bạn lấy mất đồ của họ và sẽ gây ra cảm giác xa cách - ở mọi lứa tuổi.

4. Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Một nghiên cứu của Đại học Boston cho thấy, 60% các bậc cha mẹ ở Anh không giám sát việc sử dụng công nghệ của con em mình, 75% trẻ được phép dùng đồ công nghệ trong phòng ngủ. Bởi vì điều này mà 75% trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 10 thiếu ngủ và làm điểm số ở trường đi xuống.Dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các thiết bị đọc điện tử trước khi đi ngủ sẽ khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ. Ánh sáng phát ra từ màn hình ức chế hoóc môn gây buồn ngủ và làm thay đổi chu kỳ ngủ - thức tự nhiên của cơ thể.

5. Ảnh hưởng đến khả năng học hỏi

Video và trò chơi trực tuyến cũng hạn chế những sáng tạo và trí tượng mới chớm nở của trẻ, làm chậm phát triển giác quan vận động và thị giác.Theo một nghiên cứu, điện thoại thông minh thực sự có hại cho khả năng học hỏi của trẻ vì nó làm trẻ sao lãng sự chú ý. "Các thiết bị này cũng tác động đến sự phát triển giác quan vận động và kỹ năng vận động tinh (việc cầm, nắm đồ vật), ảnh hưởng đến khả năng học tập môn toán và khoa học", bác sĩ Jenny Radesky, giảng viên lâm sàng khoa Nhi tại Đại học Boston nói.

6. Hạn chế khả năng giao tiếp

Nhưng nếu bạn nói chuyện trực tuyến, bạn chẳng thể nhận ra được âm vực, ngôn ngữ cơ thể, những biểu hiện trên khuôn mặt và thậm chí cả những kích thích tố phát ra trong khi giao tiếp mặt đối mặt.Khi nói chuyện với một người, bạn có thể thấy những biểu hiện trên khuôn mặt họ, như nỗi đau, niềm vui, những trăn trở. Lúc bạn nói xấu một ai đó sau lưng và khi nhìn thấy khuôn mặt họ, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ và cảm thấy hối hận.

"Đây là tất cả những yếu tố cơ bản để thiết lập các mối quan hệ giữa người với người. Và tất cả chúng đều mất tích cùng với công nghệ hiện đại", nhà tâm lý học Lim Taylor nói. "Trẻ em đang dành quá nhiều thời gian giao tiếp thông qua công nghệ, chúng không phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản mà con người đã sử dụng từ lâu đời. Truyền thông không chỉ là lời nói".

7. Làm tăng khả năng bị bệnh tâm thần

Theo các chuyên gia, quá nhiều thời gian trên smartphone hoặc máy tính bảng là một yếu tố làm tăng trầm cảm, lo âu, rối loạn phản ứng gắn bó, rối loạn thiếu tập trung, rối loạn tâm thần, và hành vi của trẻ có vấn đề.Khi chơi các thiết bị công nghệ thông minh, cảm xúc của trẻ dễ bị tách ra, có rất nhiều trẻ bị cyberbulled (thuật ngữ chỉ tình trạng bạo lực internet). Ngoài ra, những hình ảnh và các diễn đàn trực tuyến có thể làm cho một đứa trẻ mới lớn hoặc trẻ vị thành niên cảm thấy khó chịu về cơ thể đang phát triển của mình.

8. Có thể dẫn tới béo phì

Một số chuyên gia thậm chí còn tin rằng trẻ em thế kỷ 21 có thể là thế hệ đầu tiên sẽ không sống lâu hơn cha mẹ của mình do béo phì và sử dụng các thiết bị công nghệ cao.Nếu một đứa trẻ bị nghiện, chúng không di chuyển. Hoạt động thể chất bị hạn chế, sẽ làm tăng cân. Theo một nghiên cứu, trẻ em dùng một thiết bị công nghệ trong phòng ngủ sẽ tăng 30% khả năng mắc các bệnh béo phì, sau đó dễ bị bệnh tiểu đường, có nguy cơ đột quỵ cao và đau tim.

9. Trẻ hung hăng hơn

Những video, các thông tin bạo lực cũng ảnh hưởng xấu tới trẻ, có thể sẽ làm chúng bớt nhạy cảm với bạo lực. Dù chúng có gây ra bạo lực với những đứa trẻ khác, chúng vẫn thấy đó là bình thường và hậu quả của việc này rất nguy hiểm.Khi dùng các thiết bị công nghệ, trẻ không học được sự đồng cảm. Chúng cảm giác thoải mái hơn khi trực tuyến và cảm thấy bình thường khi có hành động bạo lực đối với những đứa trẻ khác.

10. Nó làm tăng lo lắng về mặt xã hội

Ban đầu có vẻ trẻ sẽ phản ứng tiêu cực nhưng bạn phải kiên quyết bảo chúng bỏ chiếc máy điện thoại xuống để tiếp xúc với mọi người, với những đứa trẻ bằng tuổi mình. Khi làm việc đó, trẻ sẽ nhận ra và hiểu được những cảm xúc, tâm tư của mọi người, những cử chỉ ngôn ngữ cơ thể, học cách biết cảm thông và cảm thấy dễ chịu, hòa hợp với mọi người xung quanh hơn.Trẻ em nên được tiếp xúc và giao tiếp bằng ngôn ngữ, cử chỉ nhiều hơn là dùng các thiết bị số như điện thoại, máy tính. Bởi vì khi dùng các thiết bị đó trẻ sẽ bị hạn chế khả năng giao tiếp, sống một cuộc sống đơn giản, vắn tắt, khá đơn điệu và nhàm chán.

Trau dồi kỹ năng xã hội là bắt buộc cho sự thành công chung của một đứa trẻ. Nếu chúng lo lắng trong việc tương tác với người khác, nó có thể làm giảm năng lực của trẻ và sự thành công trong tương lai.

11. Bức xạ

Tháng 5/2011, Tổ chức sức khỏe Thế giới đã xếp điện thoại di động vào danh mục 2B trong những thứ có khả năng tạo bức xạ ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo James McNamee, chuyên gia của Hội Y khoa Canada cảnh báo: “Trẻ rất dễ nhạy cảm với các nhân tố tác động hơn người lớn bởi não và hệ thống miễn dịch của chúng vẫn đang phát triển. Do vậy, chúng ta không thể nói nguy cơ đối với người lớn và trẻ em là như nhau”.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn