Cha “thú tính” hi.ếp d.âm con gái ruột nhiều lần lĩnh án chung thân

( PHUNUTODAY ) - Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về việc ông nội và cha cùng hiếp dâm cháu gái và con ruột của mình. Nạn nhân là em P.T.L.Đ. mới hơn 10 tuổi và là con ruột của bị cáo Tuấn.

Theo cáo trạng, vào năm 2003, Tuấn lấy vợ và sinh hai người con. Con trai lớn (SN 2005) và em Đ. (SN 2006), tất cả đều sinh sống tại xã An Phước. Từ nhỏ đến lớn, Tuấn sống cùng gia đình, không có đi học, lớn lên sinh sống bằng nghề làm thuê tại địa phương.

Vào khoảng 15 giờ, ngày 28/3/2017, trong lúc vợ đi làm thuê ở lò gạch, Tuấn ở nhà đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ. Ngày 29/3, Đ. đã tìm đến nơi bà ngoại làm thuê rồi kể lại việc bị cha nổi “thú tính”. Nghe xong, bà ngoại của Đ. liền dẫn cháu đến cơ quan công an tố cáo chàng rể mất hết tính người.

Qua điều tra và củng cố chứng cứ, ngày 30/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Quá trình làm việc, Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2016 đến cuối tháng 3/2017, bị cáo Tuấn đã 4 lần thực hiện hành vi thú tính với bé Đ.

cha-thu-tinh-hiep-dam-con-gai-ruot-nhieu-lan-linh-an-chung-than

Bị cáo Phan Thanh Tuấn (Ảnh: Báo Công lý)

Theo thông tin trên báo Công lý, tại phần xét hỏi, Tuấn khai không nhớ sự việc nhưng khẳng định lời khai tại CQĐT là đúng. Bị cáo tự nhận định hành vi của mình đến chết cũng không bù đắp được cho con gái.

Vị đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long giữ quyền công tố tại Tòa trình bày quan điểm luận tội, đối với hành vi của bị cáo Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm vì tái phạm nhiều lần, nạn nhân chính là con gái ruột của mình. Tuy nhiên xét thấy tại Tòa, bị cáo đã có thái độ ăn năn hối cải (bị cáo khóc) chứng tỏ bị cáo có khả năng cải tạo, nên vị đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tuấn từ 18 đến 20 năm tù.

Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 293 ngày 29/6/2017 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đối với Phan Thanh Tuấn trước, trong, sau khi gây án và hiện nay Tuấn bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ; tại thời điểm gây án và hiện nay Tuấn bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm mang tính loạn luân, bị hại chính là con gái ruột. HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phan Thanh Tuấn tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.

Liên quan vụ án này, TAND tỉnh Vĩnh Long tách vụ án ra thành 2 vụ riêng: Cha hiếm dâm con gái và vụ ông nội hiếp dâm cháu ruột, sẽ xử ngày 11/9 tới, thông tin trên báo Thanh niên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link