Chụp ảnh kỉ niệm trước khi nghỉ Tết, 2 học sinh đuối nước thương tâm

( PHUNUTODAY ) - Nhóm học sinh sau khi tan trường về nghỉ Tết nguyên đán, rủ nhau ra ruộng lúa nước chụp ảnh làm kỉ niệm, trượt chân ngã xuống nước, ch.ết đuối.

Tối 10/2, ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng THCS Trưng Vương, TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, 2 học sinh của trường đi chơi sau giờ tan học rồi đến khu vực ruộng lúa nước (thuộc phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để chụp ảnh thì bị chết đuối.

duoi-nuoc THCS Trưng Vương, TP Pleiku (Gia Lai) đến viếng nạn nhân bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, sau 2 tiết học cuối trước khi nghỉ Tết nguyên đán năm 2018, khoảng 10 học sinh rủ nhau đến khu vực ruộng lúa nước để chụp ảnh làm kỉ niệm.

Trong lúc chụp ảnh, em Lê Đình Thắng (SN 2004) bị trượt chân ngã xuống hồ nước. Thấy bạn bị đuối nước, em Nguyễn Trường Tâm liền nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do mực nước hồ sâu và rộng, trời lạnh nên cả hai em bị chết đuối.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt kiểm tra, trục vớt thi thể 2 nạn nhân bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo người dân, khu vực xảy ra vụ việc cách trường khoảng 1,5km và hồ nước nơi các em bị chết đuối do người dân tự đào để trữ nước tưới cà phê.

Trước đó cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Tối 20/4/2017, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết gia đình đã nhận thi thể 2 nữ sinh Nguyễn Trần Thúy Linh (18 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) và Phạm Thị Mỹ Hằng (18 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) về nhà lo hậu sự.

Theo Công an huyện Đại Lộc, khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm 4 học sinh lớp 12 của trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (trị trấn Ái Nghĩa) gồm 3 nữ và một nam rủ nhau ra suối ở khu du lịch Thác Mơ (xã Đại Đồng) tắm.

Trong lúc chơi đùa, do đá ở suối trơn trượt nên Linh và Hằng té ngã, rơi xuống hồ nước sâu. Thấy bạn chới với trong dòng nước, 2 học sinh còn lại không biết bơi nên đã chạy đi tìm người dân địa phương giúp đỡ. Khi mọi người đến nơi, 2 nữ sinh đã tử vong.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link