Những ai thường hay mắc bệnh liệt mặt?

( PHUNUTODAY ) - Bệnh bại liệt mặt là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với những người đã bị mắc bệnh. Vậy những đối tượng nào thường sẽ mắc bệnh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin dưới đây nhé!

Những ai thường hay mắc bệnh bại liệt mặt?

+ Mọi đối tượng, lứa tuổi.

+ Phụ nữ có thai, người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường, cảm cúm, suy giảm miễn dịch...dễ mắc bệnh.

+ Bệnh thường gặp ở tuổi thanh niên và trung niên.

+ Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh nhiều hơn so với nữ giới…

Nguyên nhân của bệnh liệt mặt

Những nguyên nhân có thể gây ra chứng liệt mặt có thể là:

Do u não

U ở cầu não, u góc cầu tiểu não.

U nền sọ: chú ý tới u màng não ở nền sọ.

Biến chứng thần kinh của u vòm họng.

Do sang chấn: sang chấn, ngã, đụng giập, gãy rạn nứt xương đá.

Do viêm nhiễm

42.nhung-ai-thuong-hay-mac-benh-liet-nua-mat-phunutoday.vn

 

Khi nào cần tìm tư vấn y tế

Cũng như là một triệu chứng của bệnh bại liệt của Bell, điểm yếu trên mặt hoặc tê liệt cũng có thể là một dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn - chẳng hạn như đột quy stroke. Liên hệ với dia chi kham phu khoa để lấy xe cứu thương nếu bạn hoặc người mà bạn gặp mắc phải tình trạng liệt mặt bất ngờ, vì vậy bác sĩ có thể xác định nguyên nhân. Bệnh bại não của Bell chỉ được chẩn đoán nếu các nguyên nhân khác có thể gây ra các triệu chứng của bạn bị loại trừ.

Tại sao nó xảy ra?

Bệnh bại não của Bell được cho là xảy ra khi dây thần kinh điều khiển cơ trên khuôn mặt của bạn sẽ bị nén lại. Nguyên nhân chính xác là không rõ, mặc dù nó được cho là bởi vì các dây thần kinh mặt trở nên viêm, có thể là do nhiễm virus. Loại vi rút herpes được cho là nguyên nhân phổ biến nhất nhưng các loại virut khác cũng có thể có trách nhiệm.

Hướng dẫn cách điều trị bệnh liệt mặt

Khi có triệu chứng liệt mặt người bệnh cần được các chuyên khoa thần kinh khám và điều trị, chủ yếu là điều trị theo nguyên nhân. Đối với liệt nửa mặt chưa rõ nguyên nhân hoặc “do lạnh” cần tiến hành những biện pháp sau:

Điều trị nội khoa

Vật lý trị liệu

Bác sĩ có thể chỉ định một số loại thuốc để điều trị bệnh liệt mặt là: thuốc chống viêm, thuốc chống Virus.

Ngoài những phương pháp điều trị trên, có thể áp dụng thêm một số phương pháp điều trị khác như châm cứu, bấm huyệt, massage,...

Để điều trị bệnh tốt nhất, bạn cần khám và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Gợi ý cách chữa bệnh liệt nửa mặt không cần đến bác sĩ

Các bước chữa liệt dây thần kinh số 7:

Thứ nhất, sau khi ngủ dậy nếu thấy mắt không nhắm được, miệng bị méo, nói khó khăn:

Lấy nước ấm hòa với ít muối cùng 2 chén rượu trắng và 2-3 lát gừng (đã hơ cháy qua lửa), sau đó lấy khăn thấm hỗn hợp này, áp khăn đã vắt khô nước lên mặt, day ngang 2 bên mặt, sang 2 bên tai, lên đỉnh đầu, rồi kéo xuống mặt và xuống cổ. Làm trong 2 phút.

Thứ 2, sau khi lau mặt xong thì bấm huyệt: 4 đầu ngón tay trái và phải đặt trên lông mày gãi ngược ra phía sau 4 xung quanh mặt.

Thứ 3, sau khi gãi xong, xoa 2 lòng bàn tay cho nóng rồi tác động vào 2 vành tai.

Làm những động tác trên có tác dụng lưu thông khí huyết, cho các mao mạch trong mặt được nở ra.

Thứ 4, bấm vào các huyệt trên mặt theo thứ tự hết khoảng 20 phút:

Vị trí ở dưới mắt: huyệt Địa Thương, huyệt Nghinh Hương, huyệt Giáp Xa huyệt Thừa Tương, huyệt Nhân Trung

Vị trí ở gần mắt: huyệt Thừa Khấp, huyệt Tình Minh, đỉnh giữa chân mày, mép của đuôi mắt

Các huyệt phụ.

Thứ 5, thư giãn da mặt và thần kinh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn