Con rể giết vợ và gia đình nhà vợ ở Hưng Yên: Cơ quan điều tra tiết lộ thông tin bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy vào rạng sáng 19/0, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) khiến 2 người tử vong và 1 người trọng thương.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy vào rạng sáng 19/0, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) khiến 2 người tử vong và 1 người trọng thương.

Chiều 19/1, đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự Bùi Kim Hiền (43 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

tam an hung yen - phunuto

Hiền là đối tượng mắc bệnh tâm thần và có sổ theo dõi từ năm 2007.

2 nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Nhung (sinh năm 1974, là vợ đối tượng), bà Vũ Thị Hòa (sinh năm 1946, là mẹ vợ đối tượng) và người bị thương là ông Lê Xuân Lược (sinh năm 1941, là bố vợ đối tượng) cùng trú tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên).

Đại tá Bằng cho biết thêm, "Nghi can có biểu hiện hoang tưởng. Sau khi gây án, Hiền quay về giết 8 con gà rồi bỏ lên xe máy, chở thêm 2 bao gạo sang nhà hàng xóm”. Cũng theo cơ quan điều tra, nghi phạm có sổ theo dõi bệnh tâm thần từ năm 2007.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 19/1, tại nhà riêng của mình, Hiền đã ra tay sát hại vợ mình bằng con tiện cầu thang gỗ dài khoảng 50cm. Nạn nhân Nhung chết do bị thương nặng ở vùng trán và thái dương bên trái.

Sau khi giết hại chị Nhung, Hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông Lược và bà Hòa, cách nhà Hiền khoảng 300m. Lúc này thấy ông Lược ra ngoài đi vệ sinh, Hiền nhảy qua tường rào vào nhà và dùng con dao dài khoảng 30cm chém nhiều nhát vào ông Lược. Nghe thấy tiếng ông Lược kêu cứu, bà Hòa từ trong nhà chạy ra cũng bị Hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà Hòa tử vong tại chỗ. Ông Lược sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

tam an hung yen 1 - phunu

Người thân nạn nhân đau đớn gào khóc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cùng Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt giữ nghi can, tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn