Công an vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh

( PHUNUTODAY ) - Sáng ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Cách đây ít giờ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức phát đi Lệnh truy nã đặc biệt Doãn Trung Dũng về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Đến thời điểm này, các trinh sát vẫn đang ráo riết tổ chức truy lùng các nghi can của vụ án, tập trung vào Doãn Trung Dũng. Đối tượng này lọt vào "tầm ngắm" ngay sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra...

tham-an-o-quang-ninh-chan-dung-nghi-pham-42-phunutoday.vn

 Lệnh truy nã đặc biệt Doãn Trung Dũng.

Trước đó, tối qua (25-9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án “Giết người và cướp tài sản” xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đó là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” đối với Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Doãn Trung Dũng có cha tên Doãn Trực; mẹ tên Bùi Thị Nghĩa.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng Doãn Trung Dũng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới thụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4cm sau mép trái.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các cá nhân, đơn vị… báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 069.2808.133 hoặc số điện thoại 0913251857 của đồng chí Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại 0913.263421 của đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, để giải quyết theo quy định của pháp luật.

tham-an-o-quang-ninh-chan-dung-nghi-pham-44-phunutoday.vn

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án và đối tượng Doãn Trung Dũng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về đối tượng truy nã. Người nào bao che, chứa chấp cho đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị thân nhân của đối tượng động viên, giải thích cho đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Trong suốt những ngày sau khi xảy ra vụ án Doãn Trung Dũng đã vắng mặt bất thường.

Hơn nữa quá trình xác minh, phân tích camera ghi lại ở cây xăng Phương Nam cho thấy một đối tượng có hình dạng giống với Doãn Trung Dũng. Dũng là đối tượng mới ra tù, có hai tiền án và đặc biệt đối tượng là cháu rể của nạn nhân Hát.

Sáng ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động một lực lượng lớn gồm Công an, dân quân tự vệ phong tỏa một số địa điểm để vây bắt đối tượng này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn