Một người có tu dưỡng hay không, nhìn vào điểm này là có câu trả lời
Việc một người có đạo đức, tu dưỡng hay không được thể hiện rõ nhất ở 2 khía cạnh này.
Việc một người có đạo đức, tu dưỡng hay không được thể hiện rõ nhất ở 2 khía cạnh này.
Người sống 2 mặt, đạo đức giả thường nói những câu sau. Tốt nhất, bạn không nên kết thân với kiểu người như họ.
Thứ chúng ta phải xem xét trước khi muốn kết giao với ai đó chính là nhân cách, chỉ những người có phẩm chất nhân cách tốt mới đáng để kết giao và tin tưởng.
Con người không phải là thánh nhân, nên chẳng có ai mà không từng sai lầm cả. Nhưng đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Có nhiều người thiếu can đảm cúi đầu mà lại không chịu thừa nhận sai lầm của mình.
Sống quá lương thiện, sẽ bị người khác ức hiếp. Đối đãi quá tốt, sẽ bị người lợi dụng. Quá thật thà, lại bị cho là khờ khạo. Quá nghĩa khí, lại ôm việc thiên hạ không thôi.
Bí quyết của người thành công chỉ đơn giản là "chọn bạn mà chơi". Họ chơi với những người giỏi hơn, không phải để lợi dụng, mà là để làm động lực tiến lên. Chọn một bàn tay sẵn sàng cho mình nắm mới là chọn một người bạn đích thực trong đời.
Kinh doanh là công việc nhanh giàu. Đặc biệt, khi xã hội phát triển, nhu cầu tiêu dùng càng nhiều thì hình thức buôn bán càng đa dạng và mở rộng ra nhiều quốc gia.
Phàm là sự việc trong thiên hạ đều do con người gây nên, tuy thế, có những việc tuyệt đối không nên làm, theo lời dạy của Đức thánh nhân Khổng Tử.
Đạo Đức Kinh có câu: “Người nào có đức dày thì như đứa trẻ sơ sinh”.
Dân gian Á Đông xưa nay thường lưu truyền câu ngạn ngữ “Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già”, hay còn nói: “nhìn trẻ ba tuổi thấy cụ tuổi 80”. Thành ngữ này có nghĩa là nhìn một đứa trẻ có thể thấy được tương lai của bé.
Con người chúng ta đang sống trong một xã hội mà cái giả tràn lan khắp nơi: Thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả, điểm giả, học bạ giả…
Người quân tử thích theo đuổi tiền tài, danh vọng nhưng tuyệt đối không được đánh mất giá trị đạo đức, luôn giữ vững nguyên tắc của chính mình.
Kỷ luật không phải là sự ép buộc cứng nhắc, mà là lời cảnh tỉnh để bản thân không rơi vào 3 nghiệp chướng nặng nề sau.
Cuộc sống này rất khó để đánh giá ai...Bởi vì bạn không thể hiểu được cuộc sống của họ như nào và những gì họ đang trải qua.
Phật có dạy 4 điều sau có thể gây tổn hại đến phúc đức một đời người, bạn nên biết để tránh.