KHẨN: Bão Khanun giật cấp 13, nguy cơ tiếp tục đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo, đến 1h giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 1h ngày 13-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

bao-1

 Đường đi của cơn bão mạnh cấp 10, giật cấp 13 khi tiến vào biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thuỷ văn Trung ương, nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ khu vực từ Nghệ An - Quảng Trị.

Chiều tối qua (12-10), Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Phú Yên trở ra cùng các đơn vị liên quan để chủ động ứng phó.

Trước đó, thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đến 17h ngày 12-10 cho biết mưa lũ, sạt lở đất đã làm chết 46 người, mất tích 33 người và bị thương 30 người. Trong số 46 người chết Hòa Bình có 19 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 6 người, Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Quảng Trị 1 người. Trong số 33 người mất tích Hòa Bình có 14, Yên Bái 12 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 2 người, Nghệ An 1 người, Hà Nam 1 người.

Mưa lũ cũng làm sập 317 nhà; hư hỏng, tốc mái 1.216 nhà; ngập 33.348 nhà; hư hại 83.862 ha hoa màu, thủy sản; sập 26 cầu ; chết 44.877 gia súc, gia cầm.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn