Đi trễ hai tiếng, Lưu Chí Vỹ bị bầu show chửi thậm tệ, khán giả ném ghế đuổi đánh

( PHUNUTODAY ) - Vì đi diễn muộn 2 tiếng, ca sĩ Lưu Chí Vỹ đã bị khán giả đuổi đánh, ném ghế, bầu show chửi rủa không thương tiếc.

 Mới đây, clip một ca sĩ bị chửi mắng, đuổi đánh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nam ca sĩ này được xác định là Lưu Chí Vỹ.

Được biết, Lưu Chí Vỹ có nhận biểu diễn tại một show hội chợ ở xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Song vì anh phải nhận một show khác trước đó nên đến trễ hai tiếng.

Ngay sau khi đến, nam ca sĩ đã vội lên sân khấu hát bài Trách ai vô tình nhưng những người có mặt ở hàng ghế bên dưới tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt.

luu chi vy bi khan gia nem ghe (phunutoday.vn) (2)

 

Sau khi Lưu Chí Vỹ biểu diễn xong tiết mục của mình, bầu show đã công khai chỉ trích anh làm việc không có tâm khi để khán giả chờ đợi 2 tiếng.

Tôi nói anh là ca sĩ không có tâm, anh nên cởi áo, lột cái bản mặt ca sĩ của mình. Anh hứa với tôi 22h sẽ diễn nhưng lại nhận show ở Tiền Giang rồi mới chạy lên đây, để đến tận 0h đêm anh mới xuất hiện. Tôi đã năn nỉ khán giả ở lại đến đêm nhưng họ đã bỏ về gần hết. Tôi sẽ chỉ trả anh một nửa cát xê đã hứa”, bầu show bức xúc nói.

Sau lời chia sẻ này, nhiều khán giả quá khích đã tạt nước vào người Lưu Chí Vỹ, la ó ném ghế lên sân khấu. Thậm chí, một người phụ nữ còn vác gậy chạy lên sân khấu đòi đánh nam ca sĩ, may mắn là anh đã bỏ chạy kịp thời vào sau hậu trường.

Dù cựu thành viên AXN liên tục nói lời xin lỗi, nhưng phía bầu show vẫn rất nặng lời và khẳng định đã biết Lưu Chí Vỹ nhận song song một show khác ở Tiền Giang từ buổi chiều cùng ngày. Dù giá cát xê của nam ca sĩ hát ở hội chợ chỉ khoảng vài triệu đồng, nhưng thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả của anh là điều không thể chấp nhận.

luu chi vy bi khan gia nem ghe (phunutoday.vn) (1)

 

Ngoài ra, người này còn tự nhận mình có “gốc gác” trong nghề, thẳng thừng đe doạ sẽ cho các bầu show khác biết cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Lưu Chí Vỹ, để từ nay về sau anh không thể nhận show ở đâu nữa.

Giải thích về lý do đến trễ 2 tiếng, cựu thành viên AXN cho biết khi nhận được lời mời, anh được bầu show báo lịch diễn vào ngày 26/5. Tuy nhiên, sau đó buổi diễn của anh lại bị thay đổi sang ngày 25/5 – cũng là ngày mà nam ca sĩ đã nhận show tại Tiền Giang từ trước.

Dù đụng lịch biểu diễn nhưng Lưu Chí Vỹ vẫn nhận lời hát ở Bình Dương bởi buổi diễn ở Tiền Giang được diễn ra lúc 20h.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ kịp giờ để chạy show song song hai nơi. Tuy nhiên, trên đường di chuyển tài xế không may chạy nhầm đường nên khi đến Bình Dương thì đã muộn 2 tiếng. Tôi biết đây là lỗi của mình nên khi vừa lên sân khấu, tôi đã lập tức nói lời xin lỗi khán giả”, giọng ca 33 tuổi chia sẻ.

Tuy nhiên, anh khẳng định sự cố lần này là do bầu show sắp đặt hãm hại, cố tình dàn cảnh khán giả quá khích đánh đuổi anh trên sân khấu rồi quay hình, tung lên mạng nhằm bêu xấu tên tuổi của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ kể lại, sau khi lui vào cánh gà, anh đã đứng im nghe bầu show này tiếp tục chửi rủa cho hả giận rồi mới lên xe về nhà. Tối đó, anh không hề nhận cát xê vì biết lỗi thuộc về mình.

Liên quan đến sự việc, ca sĩ Hương Tràm cho rằng hành động của bầu show là quá ác với một người nghệ sĩ. Cô cũng bức xúc vì thái độ của khán giả với Lưu Chí Vỹ.

"Anh đã biết mình sai và cúi đầu xin lỗi chỉ để được tiếp tục làm nghề, xin được thoát khỏi hoàn cảnh chua xót này dù chỉ một lần, ít ra phải trân trọng dù nhỏ nhoi. Cái ân cái đức người ta đi cống hiến bao nhiêu năm qua cho khán giả. Con người với nhau thì không vùi dập, chà đạp, hiếp đáp nhau như thế" - Hương Tràm chia sẻ trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, phần đông khán giả cũng đều thông cảm cho nam ca sĩ và trách móc cách hành xử không mấy đẹp mắt của bầu show.

Bầu show chửi người ta không có tâm, nhưng chính ông ấy mới là người không có tâm khi nói ra những lời như vậy. Dù ca sĩ đến trễ là sai, nhưng họ cũng đã xin lỗi như vậy rồi, có tức giận, khó chịu cũng nên kiểm soát lời nói một chút. Đằng này, ông ấy còn hù doạ, hạ nhục ca sĩ, thậm chí kích động tâm lý đám đông thì chẳng có gì để nể trọng”, một khán giả Huyen Trang Tran chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn