Điểm tin 26/5: Khởi tố người chồng chém vợ tử vong vì đi cùng bạn trai

( PHUNUTODAY ) - Đòi nợ không được, dùng súng bắn người, Mâu thuẫn ở quán tẩm quất, nam thanh niên bị nhóm người truy sát...là những thông tin đáng chú ý.

Bắt kẻ cướp túi xách của cô gái trẻ, lấy điện thoại "tặng" vợ

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 25/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hán (SN 1987, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/4, khi chị T. (23 tuổi ở huyện Thạch Hà) đang điều khiển xe máy tới địa phận xã Thạch Hương (huyện Thạch Hà) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật lấy chiếc túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại di động Sam sung Prime J7 và số tiền hơn 600.000 đồng.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và di chuyển theo hướng ra đường tránh TP.Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên.

Theo báo Người đưa tin, nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phạm Văn Hán là nghi can số 1 nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Theo lời khai của Hán, sau khi cướp được tài sản, đối tượng đã cho vợ chiếc điện thoại di động để sử dụng.

Khởi tố người chồng chém vợ tử vong vì đi cùng bạn trai

Ngày 25/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (25 tuổi, trú tại quận Đống Đa) để điều tra về hành vi giết người, theo tin tức trên báo PL TP. HCM.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/5, Nam để sẵn một con dao "bầu" vào trong cốp xe máy; đồng thời gọi điện cho vợ là chị N.T.A hỏi chị này  đang ở đâu, theo báo CAND.

Khi biết chị N.T.A đang ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Nam chạy xe máy dọc phố Hàng Bông để tìm. 

Quan sát thấy chị N.T.A đang ngồi trong một cửa hàng trên phố Hàng Bông, Nam dựng xe máy, mở cốp lấy con dao bầu mang theo, lao vào đâm liên tiếp vào bụng chị N.T.A.

diem-tin phunutoday

 Đối tượng Hoàng Nam cùng hung khí gây án. Ảnh: CAND.

Phát hiện thấy tình địch là anh N.A.H đang đứng phía trong cửa hàng này, Nam tiếp tục dùng dao tấn  công anh N.A.H, nhưng được chủ cửa hàng can ngăn… 

Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bông đã kịp thời có mặt, khống chế bắt giữ Nam cùng hung khí, đồng thời đưa các nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Sau đó chị N.T.A đã tử vong do vết thương quá nặng; còn anh N.A.H bị thương tích ở hai tay, hiện tình trạng đã ổn định. Chủ cửa hàng vào can ngăn cũng bị xây xát ở tay sau khi sơ cứu đã về nhà.

Đòi nợ không được, dùng súng bắn người

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 25-5, Ngọc chở 1 đối tượng (chư rõ lai lịch) mang theo một khẩu súng có số hiệu 09005696 đến một quán nước mía thuộc khu phố 3, phường An Bình để gặp đối tượng tên Huy đòi tiền nợ.

Tại đây giữa 2 bên xảy ra cãi cự do Huy không trả tiền cho Ngọc. Sau lời qua tiếng lại Ngọc đã rút khẩu súng thủ trong người ra bắn Huy. Tuy nhiên, Huy đã nhanh chóng né kịp phát súng đầu tiên và nhanh chóng lên ô tô 4 chỗ chạy trốn. Sau đó Ngọc  lấy xe máy BKS 60Y3-2419 đuổi theo Huy.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho Cảnh sát 113 Đồng Nai. Trong quá trình Ngọc đuổi theo Huy thì xe máy của Ngọc đã va chạm với ô tô của Huy và ngã xuống đường. Cảnh sát 113 liền ập tới khống chế bắt giữ đối tượng Ngọc đưa về Công an phường An Bình lập biên bản vụ việc.

diem-tin phunutoday1

Đối tượng Ngọc và khẩu súng, đạn (ảnh nhỏ) 

Qua kiểm tra, khẩu súng mà Ngọc dùng là loại súng dạng Ru lô, trong súng có 6 viên đạn trong đó có 1 viên đã được bắn.

Theo lực lượng công an đây là súng bắn đạn bi với hình thức kích hoạt bằng ga và có tính sát thương rất cao.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu đối tượng đã khai nhận mua khẩu súng và số đạn trên với giá 7 triệu đổng. Tối cùng ngày vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn ở quán tẩm quất, nam thanh niên bị nhóm người truy sát

Cơ quan Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La vừa cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 25/5, khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 1h20 ngày 25/5, tại tổ dân phố số 11, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, người dân đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy có tiếng cãi vã lớn giữa một nhóm thanh niên. 

Lúc đó, nhóm 3 người sử dụng vũ khí đánh nam thanh niên gục tại chỗ và nhanh chóng bỏ đi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người thông báo đến cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên người này đã tử vong sau đó.

diem-tin phunutoday2

 Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Thượng tá Quách Vũ Thành – Trưởng Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: “Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn N. ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La và 3 nghi phạm đều ở phường Chiềng Lề, TP Sơn La”.

Ngoài ra, thượng tá Quách Vũ Thành cũng thông tin: “Nguyên nhân ban đầu là do các thanh niên này đã mâu thuẫn tại một quán tẩm quất trên địa bàn. Sau đó, anh N. bị nhóm 3 thanh niên truy đuổi, chạy được khoảng 500 m thì xảy ra ẩu đả khiến anh N. tử vong trên đường đi cấp cứu”.

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, đến sáng 25/5, các đối tượng đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Sơn La.

Vụ việc đang được các nhà chức trách tiến hành điều tra, làm rõ.

Đôi vợ chồng già tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Chiều 25/5, ông Nguyễn Sáu - chủ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận thông tin vụ việc hai vợ chồng ở địa phương chết trong tư thế treo cổ tại nhà, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 12h trưa 24/5. Khi đó, một số người dân thôn Trà Đông (xã Duy Vinh) qua nhà ông Nguyễn Nhỏ (đã chết) thì phát hiện thi thể hai vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đẩu (63 tuổi, con trai ông Nhỏ) và vợ là bà Nguyễn Thị Sán (60 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Theo báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường khám nghiệm và sau đó bàn giao thi thể cho người thân lo hậu sự.

diem-tin phunutoday3

 Ảnh minh họa

Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng này có thể do trầm cảm sau cái chết của con trai. Hai vợ chồng ông Đẩu có bốn người con, cách đây hai tuần, một trong số bốn người con của hai vợ chồng đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Được biết, ngôi nhà này của ông Nhỏ và hiện không ai ở, vợ chồng ông Đẩu hay qua nhà hương khói cho cha.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn