Điểm tin mới 1/3: Bắt "yêu râu xanh" cưỡng bức chị vợ bị thiểu năng

( PHUNUTODAY ) - Đến nhà bạn mới quen chơi giữa khuya, nữ sinh bị cưỡng hiếp, thi thể bốc mùi thối trong căn nhà khóa cửa gần chùa Đất Sét.. là những thông tin đáng chú ý

Bắt "yêu râu xanh" cưỡng bức chị vợ bị thiểu năng

Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam đối tượng Đặng Minh Luân (32 tuổi, ngụ xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

diem-tin phunutoday

 Đối tượng Đặng Minh Luân Ảnh: Nguồn Đất Việt

Theo điều tra ban đầu, chị Kim (34 tuổi, chị vợ Luân) bị thiểu năng trí tuệ ở chung nhà với vợ chồng Luân. Sáng 19/1/2017, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Luân đã dở trò đồi bại với chị Kim. Do mắc chứng bệnh thiểu năng nên chị Kim không có khả năng nhận thức hành vi. Tuy nhiên, hành vi đồi bại của Luân đã bị mẹ vợ phát hiện và trình báo với cơ quan công an.

17 năm tù cho nam sinh 9x trêu đùa tục tĩu, kéo quần thiếu nữ

Trong phiên tòa  xét xử sơ thẩm ngày 28/2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thái Văn Lịch (22 tuổi) mức án 17 năm tù về tội Giết người. Thái Văn Lịch là hung thủ trong vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người thương vong từng khiến dư luận bàng hoàng hồi tháng 3/2016.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt các đối tượng Trương Văn Thoan (31 tuổi), Thái Văn Sử (20 tuổi, em trai của Thái Văn Lịch), Thái Văn Thường (19 tuổi) và Trương Hữu La (23 tuổi, tất cả cùng ngụ ở Quảng Bình) mức án từ 11 – 14 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/3/2016, các bị cáo này tổ chức uống bia tại phòng trọ ở phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM). Sau đó, cả nhóm kéo nhau ra ghế đá trước nhà trọ ngồi chơi.

diem-tin1 phunutoday

  Vì ghẹo gái, các bị cáo đã gây ra án mạng kinh hoàng. Ảnh NLĐO

Lúc này, chị H.P. (21 tuổi, ở cùng dãy trọ) đi ngang thì bị cả nhóm chọc ghẹo, nói lời nhạy cảm, kéo tay, níu quần. Do nhóm này đùa quá trớn sau khi bỏ chạy về nhà trọ, cô gái đã kể lại sự việc cho bạn trai là  anh T.N.L. (21 tuổi, quê Bình Thuận) và một người bạn tên L.Đ.H (27 tuổi) nghe.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm bạn chị P. đi đến trước hành lang dãy phòng trọ gặp nhóm của Thái Văn Lịch để hỏi sự việc thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nhóm của Lịch đã dùng nhiều hung khí như gậy, dao tự chế để đuổi đánh đối phương.

Trong lúc ẩu đả, Lịch dùng dao tự chế đâm 1 nhát vào người anh H. và 1 nhát trúng vào người của anh L. Chứng kiến sự việc, Thái Văn Sử tri hô đồng bọn cùng bỏ trốn.

Nhát dao của Lịch khiến anh H. bị thương tích nặng, bỏ chạy được một đoạn thì ngã nhào xuống đường. Nạn nhân sau đó được chuyển ngay tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn anh L. bị thương tật 5%.

Được biết ngoài mức án 17 năm tù giam, bị cáo Thái Văn Lịch còn bị tòa tuyên bồi thường cho gia đình nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng gần 170 triệu đồng.

Vận chuyển 40 bánh heroin, bắn thanh tra bị thương

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị vừa hoàn thành chuyên án ma túy mang bí số 217L, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 40 bánh heroin qua địa bàn.

Theo thông tin ban ban đầu, vào lúc 14h ngày 24/2, nhận được tin báo của trinh sát, Tổ chuyên án của Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức đội hình mật phục trên Quốc lộ 32, đoạn qua Km 379 thuộc địa phận huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và bắt quả tang hai đối tượng Hạng A Lau (trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Sồng Thị Dí (trú tại xã Loóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang sử dụng xe mô tô mang theo một chiếc ba lô.

diem-tin2 phunutoday

 Đối tượng Hạng A Lau (ở giữa) bị tóm gọn trên đường tháo chạy

Vừa thấy lực lượng chức năng, hai đối tượng trên lập tức vứt bỏ chiếc ba lô lại và bỏ chạy. Tổ chuyên án đuổi theo nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hai đối tượng khiến anh Nguyễn Văn Đoàn, thành viên Tổ chuyên án bị trúng đạn gây thương tích.

Quyết không cho đối tượng chạy thoát, các trinh sát tiếp tục truy đuổi. Đến 15h10 cùng ngày, đối tượng Sồng Thị Dí bị bắt. Khoảng gần 2 tiếng sau, đối tượng còn lại là Hạng A Lau cũng bị tóm gọn. Tổ chuyên án thu giữ một khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn và 39 bánh ma túy trong chiếc ba lô hai đối tượng bỏ lại hiện trường.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận chúng nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng ở Lào  với giá 150 triệu đồng vào ngày 23/2. Đối tượng người Lào đưa cho Hạng A Lau khẩu súng K59 để đề phòng lúc bị lực lương chức năng bắt gặp trên đường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thi thể bốc mùi thối trong căn nhà khóa cửa gần chùa Đất Sét

Tối 28/2, khoảng 300 người dân phường 5, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) vây kín hẻm 275 gần chùa Đất Sét để xem công an khám nghiệm hiện trường và tử thi trong nhà ông Mật. Thi thể bên trong được xác định là anh Tân (39 tuổi, con ông Mật).

Hàng xóm cho biết ông Mật, ngoài 60 tuổi, thường vắng nhà vì phụ quán giải khát của các con ở huyện Cù Lao Dung. Anh Tân thì đi làm thuê tại TP Sóc Trăng, tối thường về ngủ tại nhà.

diem-tin3 phunutoday

 Nhiều người hiếu kỳ đứng ngoài đầu hẻm gần chùa Đất Sét ở TP Sóc Trăng để xem công an khám nghiệm hiện trường và tử thi lúc 18h30. Ảnh: Việt Tường.

"Khoảng một tuần nay không ai thấy cha con ông Mật và mùi hôi thối xông ra từ căn nhà ngày càng nhiều. Chiều nay hàng xóm báo công an kiểm tra thì phát hiện thi thể anh Tân đang phân hủy", một hàng xóm kể.

Đến 20h cùng ngày, hiện trường vẫn còn được nhà chức trách phong tỏa. Một nhóm cảnh sát đang làm việc với ông Mật và các nhân chứng.

Đến nhà bạn mới quen chơi giữa khuya, nữ sinh bị cưỡng hiếp

Ngày 28/2, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi được vận động, đối tượng Lang Văn Hùng (SN 1996, trú tại xóm Vạn, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), người bị tình nghi đã dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với cháu Minh Nguyệt, học sinh THCS trên địa bàn, đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

diem-tin4 phunutoday

 Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hồ Hồng Tuyến)

Theo đó, Lang Văn Hùng được bạn bè giới thiệu và cho số điện thoại của cháu Minh Nguyệt hiện đang là học sinh THCS trên địa bàn. Khoảng 22h ngày 22/2, cháu Minh Nguyệt đang học bài thì nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia, một giọng nam tự giới thiệu tên là Hùng và muốn em đến nhà chơi.

Sau những dòng tin nhắn qua lại, cháu Minh Nguyệt đồng ý. Tuy nhiên khi đến nhà, Hùng dắt Minh Nguyệt lên phòng ngủ của mình. Tại đây đối tượng đã khống chế, thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

Ngày hôm sau, thấy con gái về nhà với dáng vẻ không bình thường, gia đình gặng hỏi, cháu đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó gia đình cháu Minh Nguyệt đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Những ngày đầu biết tin công an xã Nghĩa Thắng đang truy lùng mình nên Hùng bỏ trốn. Sau đó được người thân và bạn bè động viên, Hùng đã đến công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú./.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn