Điểm tin mới 27/4: Cụ ông 81 tuổi hầu tòa vì sàm sỡ bé gái 7 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Sang thăm hàng xóm, Nguyễn Đăng Thử thấy bé gái nên đã bế lên và có hành vi sờ soạng vùng kín của cháu. Bị đau, bé gái 7 tuổi kêu lên, lúc này Thử bỏ cháu xuống và đi về nhà.

Người phụ nữ bị chồng ngoại quốc sát hại ở Sài Gòn

Ngày 26/4, Han Jin Kun (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người.

j73

 Bị cáo bị tòa tuyên án tử hình. Ảnh nguồn: Internet.

Theo điều tra, Kun sống với chị Kim (39 tuổi) tại khu trọ ở huyện Bình Chánh và có con trai 6 tháng tuổi. Con riêng 12 tuổi của chị Kim ở với ông bà ngoại gần đấy.

Tối 11/12/2015, Kun đề nghị vợ về Trung Quốc sinh sống. Không đồng ý, chị này bỏ đi tắm. Nghĩ vợ xem thường mình, Kun cầm dao xông vào đâm liên tiếp, mặc chị van xin.

Gây án xong Kun thay đồ, bế con sang gửi người phụ nữ ở gần đó rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Sáng hôm sau nghe chủ nhà trọ báo đón cháu về, bố chị Kim đến nơi mới phát hiện con gái chết. Sau một ngày lẩn trốn, Kun bị công an bắt. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị đâm đến hơn 50 nhát.

Tại tòa hôm nay, Kun tỏ ra ngờ nghệch, thường xuyên vò đầu bứt tóc, thừa nhận hành vi nhưng cho rằng "chỉ đâm vợ 8 nhát". Anh ta cũng cho biết từng phải uống thuốc điều trị tâm thần.

Bố mẹ chị Kim nói rằng, rất đau lòng về cái chết của con "nhưng dù sao Kun cũng là rể" nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh ta. Không yêu cầu bồi thường thiệt hại, ông bà đề nghị bị cáo cấp dưỡng cho con riêng của chị Kim mỗi tháng 3 triệu đến khi 18 tuổi.

Theo HĐXX, kết quả giám định tâm thần xác định trước, trong và sau khi gây án Kun có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Dù bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình tự nguyện khắc phục một phần thiệt hại... nhưng hành vi phạm tội rất dã man nên tuyên phạt Kun mức án tử hình về tội Giết người.

Cảnh sát điều tra kẻ bịt mặt cướp tiền tỷ ở ngân hàng

Tối 26/4, nhiều cán bộ đến từ lực lượng của Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) có mặt tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Duyên Hải (đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải) để làm rõ vụ trình báo nơi đây bị cướp.

Theo cảnh sát, hơn 16h cùng ngày, tại quầy thu ngân của ngân hàng này có 3 nhân viên (2 nữ, 1 nam) đang tất toán giao dịch trong ngày. Thời điểm đó có nam thanh niên bịt mặt, tay cầm một vật giống khẩu súng đạp cửa xông vào.

Tên này đe doạ những người có mặt trong phòng giao dịch, yêu cầu phải bỏ tiền vào túi, ai không nghe theo sẽ bắn.

Các nhân viên trong ngân hàng hoảng sợ, lấy tiền đưa cho tên cướp. Gây án xong, nam thanh niên ra ngoài lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo báo Công an nhân dân, nhân viên ngân hàng này trình bày với công an địa phương: "Thanh niên đi xe máy Yamaha Surius không rõ biển số, dựng xe ngoài rào rồi đi bộ vào bên trong ngân hàng rồi móc súng khống chế nhân viên kế toán, yêu cầu đưa tiền".

Cũng theo tờ báo trên, trước tình huống bất ngờ đó, nhân viên đã đưa cho tên cướp khoảng 1,6 tỷ đồng và 3.000 USD.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh nhận định với Zing.vn nghi phạm gây án có thể từ nơi khác đến. Công an đang làm rõ vụ án.

Tông vào xe tải, hai nam thanh niên chết thảm

j74

 Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh nguồn: Internet.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 12 giờ 30 trưa nay (26-4), tại khu vực đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua địa phận xã Hưng Thi (Lạc Thủy, Hòa Bình).

Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện Lạc Thủy, cho biết vào thời điểm trên, hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường. Đến khu vực có nhiều người qua lại, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe tải đi ngược chiều.

Hai thanh niên ngã văng ra đường và bị xe tải cán trúng. Hậu quả khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Thượng tá Quách Đình Thi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là T.V.H (22 tuổi) và P.V.H (21 tuổi, cùng trú tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy).

Cụ ông 81 tuổi vẫn phải hầu tòa vì sàm sỡ bé gái 7 tuổi

j75

 Với hành vi dâm ô cháu bé, bị cáo Thử đã bị tuyên phạt 6 tháng tù treo. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 25/4, TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đăng Thử (SN 1936), trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 20/8/2016, Nguyễn Đăng Thử sang thăm hỏi chồng bà Thái Thị N. đang điều trị ở bệnh viện. Lúc này, bà N. đang bận dưới bếp nên Thử chỉ trò chuyện vài câu.

Sau đó, Thử chào bà N. rồi đi ra cổng. Tại đây, Thử thấy cháu Trần Thị C. (SN 2009, cháu bà N.) đi theo. Thử bế cháu C. lên và có hành vi sờ soạng vùng kín của bé. Bị đau, cháu bé kêu lên, Thử bỏ cháu xuống và đi về nhà.

Cháu bé chạy vào kể lại mọi chuyện với bà N. Tức giận trước hành vi của Thử, bà N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Đối tượng Nguyễn Đăng Thử bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên toà, Nguyễn Đăng Thử quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi, Thử đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng Thử 6 tháng tù treo.

Theo:  khoevadep.com.vn