Điểm tin mới 5/4: Bắt cha dượng "giở trò đồi bại" với con gái của "vợ hờ"

( PHUNUTODAY ) - Sau khi phát hiện con gái 13 tuổi có biểu hiện lạ, chị N. liền dẫn con đến cơ quan công an tố cáo bị cha dượng xâm hại tình dục.

Vĩnh Long: Bắt cha dượng "giở trò đồi bại" với con gái của "vợ hờ"

Chiều 4/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái N.N.Q. (13 tuổi), con riêng của "vợ hờ", sống cùng đối tượng Tấn.

dam-o-tre-em-1-2149-phunutoday

Ảnh minh họa. 

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), năm 2013, chị dẫn con gái là bé Q. từ quê đến Vĩnh Long làm thuê. Tại đây, chị N. và Tấn quen nhau và cả hai phát sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, hai người thuê phòng trọ ở xã An Phước sống như vợ chồng.

Theo cơ quan điều tra, tối 3/4, sau khi phát hiện con gái có biểu hiện lạ, chị N. liền dẫn con đến Công an xã An Phước tố cáo việc Tấn nhiều lần xâm hại tình dục.

Cơ quan điều tra đã mời Tấn lên làm việc, đối tượng thừa nhận đã 4 lần xâm hại bé Q.. Mỗi lần Tấn thực hiện hành vi đồi bại là những lúc bé Q. chỉ ở nhà một mình.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Thái Văn Bình, Trưởng Công an xã An Phước cho biết, Tấn vừa chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội Hiếp dâm. Trước đó, Tân đã trải qua nhiều đời vợ.

Hiện đối tượng Tấn đang bị Công an huyện Mang Thít tạm giữ để điều tra về hành vi nêu trên.

Phát hiện xác chết nữ phân hủy gần địa điểm cô gái xăm hoa hồng bị giết

Một xác chết được người dân phát hiện trong tình trạng chỉ còn răng, tóc và xương tại một khu du lịch bị bỏ hoang gần địa điểm cô gái xăm hoa hồng bị giết.

Ngày 4-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra về vụ chết người xảy ra tại khu du lịch Làng Tre (ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành).

xac-chet-1

 Ảnh minh họa.

Xác chết trên được người dân phát hiện khi gần như đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn tóc, răng và xương. Nơi tìm thấy xác chết trên là khu du lịch từ lâu đã bỏ hoang, ít người qua lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Thành kết hợp cùng phòng PC45, phòng PC54 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, xác người trên có thể là nữ giới và có khả năng đã tử vong từ nhiều tháng.

Theo cơ quan công an, qua khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực. Lực lượng chức năng cũng nhận định đây có thể là vụ giết người, phi tang xác.

Trước đó, cũng tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) từng xảy ra vụ giết người bỏ bao tải gây chấn động dư luận.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân) sát hại vào mùng 5 Tết Nguyên đán 2017.

Sau khi giết cô gái, Phương cướp xe tay ga, điện thoại của nạn nhân. Anh ta bỏ xác Hoàng vào bao tải rồi chở đến khu đất trống ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai vứt phi tang.

Nhiều bộ phận trên cơ thể cô gái phân hủy nhưng hình xăm hoa hồng trên vai nạn nhân còn nguyên nên cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được lai lịch. Từ đây, chân tướng nghi can dần hé lộ và kẻ giết người bị bắt sau đó.

Bé gái 5 tuổi bị xâm hại khi mẹ vắng nhà

Đến nhà người thân chơi, Toàn phát hiện cha mẹ bé gái 5 tuổi đi vắng nên anh ta đã giở trò đồi bại.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hình sự Lê Văn Toàn (21 tuổi, ngụ tại xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra nghi án Hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 3/4, Toàn đến nhà người thân ở phường Phước Lộc chơi. Thanh niên này phát hiện gia chủ đi vắng và chỉ có bé gái 5 tuổi ở nhà nên anh ta giở trò đồi bại.

Khi mẹ bé gái về thì Toàn bỏ chạy. Phát hiện trên cơ thể con gái có nhiều vết thương, người mẹ gặng hỏi thì bé kể lại mọi chuyện.

"Mẹ nạn nhân đã đưa con gái đến Công an phường Phước Lộc để tố cáo Toàn và anh này đã khai nhận hành vi của mình. Công an Bình Thuận đưa bé gái đi giám định để phục vụ điều tra", một cảnh sát nói.

Cụ bà 83 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma túy “khủng”

Chiều 4/4, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa sơ thẩm với phần tuyên án đối với vụ án “Mua bán ma túy” do bị cáo Nguyễn Thị Miết sinh năm 1934 tại Quảng Ninh cầm đầu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Miết tuyên tù chung thân. Cùng mức án chung thân còn có bị cáo Trần Hoàng Ngọc, sinh năm 1964 tại TP.HCM và Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1973 tại TP.HCM, Nguyễn Đắc Hoàng sinh năm 1970 tại Thái Bình.

ma-tuy-1

Cụ bà cầm đầu đường dây mua bán ma túy “khủng” Nguyễn Thị Miết “thoát” án tử nhờ BLHS mới. 

Các bị cáo Vũ Trọng Hiển, sinh năm 1974 tại TP.HCM, bị tuyên 18 năm tù;Trần Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1975 tại Khánh Hòa, 20 năm tù; Nguyễn Văn Hùng , sinh năm 1962 tại Long An, 15 năm tù; Đặng Thúy Nguyệt, sinh năm 1974 tại Nam Định, 16 năm tù và Bùi Thị Hiền, sinh năm 1980 tại Tuyên Quang, 16 năm tù. Riêng bị cáo Đặng Kim Quang, sinh năm 1971 tại TP.HCM và Ngô Văn Thanh, sinh năm 1963 tại Nam Định, cùng bị tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 26/6/2014, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP.HCM), bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thị Miết, công an thu giữ 10 bánh chế phẩm heroin trọng lượng 3,5kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Miết, thu giữ thêm hơn 700gram chế phẩm heroin.

Đến ngày 1/8/2014, phòng PC47 bắt quả tang Vũ Trọng Hiển, Trần Hoàng Ngọc và Lê Thị Thu Trang đang mua bán 2 bánh ma túy trọng lượng gần 700gram. Mở rộng điều tra, ngày 4/8/2014, công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc Thủy, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thúy Nguyệt, thu giữ nhiều gói ma túy khác

Đến ngày 1/4/2015, Phòng PC47 tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang đang có hành vi mua bán trái phép 12 gói ma túy đá (trọng lượng 1kg), thu giữ trên xe của Quang hơn 350gram ma túy. Khám xét nhà của Hoàng, công an thu giữ 1,4kg ma túy và 1kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thanh khai nhận vào tháng 2/2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lịch) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho bà Miết. Mỗi lần thành công, Thanh được trả công từ 200-400 USD. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Thanh đã 5 lần nhận 22 bánh ma túy (khoảng 7,7kg) bán cho bà Miết với giá 9.200 USD/bánh.

Trước đó, bà Miết quen và bán cho Trần Thị Ngọc Thủy 5 bánh ma túy. Thủy tìm gặp Bùi Thị Hiền móc nối chào bán heroin. Thủy mua 6 bánh heroin của Miết rồi bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 5 triệu đồng/bánh. Số ma túy này, Hiền bán lại cho Đặng Thúy Nguyệt, Nguyệt tiếp tục bán lại cho Lê Thị Thu Trang. Trang mang đi tiêu thụ với sự giúp sức của Trần Hoàng Ngọc và Nguyễn Văn Hùng.

Nguyễn Đắc Hoàng khai tháng 7/2014, do có quen biết một người tên Lý Thông (không rõ lai lịch) tìm gặp Hoàng chào bán heroin. Hoàng đồng ý và thỏa thuận với Thông khi nào tìm được mối tiêu thụ thì Hoàng sẽ điện thoại cho Thông đặt mua hàng. Khoảng giữa tháng 7/2014, Hoàng thỏa thuận bán heroin cho Vũ Trọng Hiển. Sau đó, Hoàng liên hệ gặp Thông mua và bán lại cho Hiển nhiều lần với số lượng 3 bánh heroin với giá 180 triệu đồng/bánh. Số ma túy này, Hiển bán lại cho Trần Hoàng Ngọc và Lê Thị Thu Trang.

Đến tháng 2/2015, Nguyễn Đắc Hoàng móc nối với Đặng Kim Quang, Hoàng sẽ bỏ vốn liên hệ với Thông đặt mua heroin, sau đó Quang đi nhận ma túy đem về nhà rồi phụ giúp Hoàng pha trộn heroin với bột để tăng trọng lượng kiếm lời. Hoàng tìm mối tiêu thụ chào bán, còn Quang có nhiệm vụ đi giao và nhận tiền về, lãi chia đôi.

Từ tháng 2/2015 đến khi bị bắt, Nguyễn Đắc Hoàng đã mua bán 6 bánh heroin và 2kg ma túy đá, còn Quang giúp Hoàng mua bán 4 bánh heroin và 2kg ma túy đá.

Theo bản án sơ thẩm vừa tuyên, bị cáo Nguyễn Thị Miết dù được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy khủng này. Bị cáo cũng có một lý lịch tư pháp “xấu” khi từng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 5 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Miết chỉ bị tuyên tù chung thân, bởi theo Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực, bị cáo do tuổi đã cao nên Tòa chỉ tuyên án chung thân.

Bắt quả tang đối tượng giả danh cán bộ công an lừa "chạy án"

Vào khoảng 19 giờ ngày 3/4, tại thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phúc, sinh năm 1984, ở khu 3, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, giả danh công an đang nhận số tiền 24 triệu đồng để chiếm đoạt.

Với một tên gọi khác là “Giang,” giả danh là cán bộ Công an đang công tác tại Bộ Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Phúc đã nhận chạy cho con trai anh Lê Văn Chi (sinh năm 1964) ở thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn là Lê Anh Tuấn đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an được chuyển đội lao động và được ra tù trước thời hạn.

Phúc đã nói với anh Chi là để Lê Anh Tuấn được ra tù trước thời hạn phải mất khoảng 70-80 triệu đồng. Do cả tin, gia đình anh Chi đã đưa cho đối tượng Nguyễn Thanh Phúc 26 triệu 500.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Phúc đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Khám xét nơi tạm trú của đối tượng Phúc tại thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, lực lượng công an đã thu giữ 1 túi xách màu đen có chữ “Police,” 1 mũ bảo hiểm công an, 10 chứng minh nhân dân các loại, 11 đồng hồ, 10 thẻ nhớ, 6 sim điện thoại…

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phúc để điều tra làm rõ vụ án.

Công bố “đường dây nóng” hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh 2017

Ngày 4/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017.

Đây là hệ thống góp phần cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.

Theo đó, hệ thống sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa chỉ email hotrothi2017@moet.edu.vn và hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại địa chỉ email hotroxettuyen2017@moet.edu.vn.

Thời gian hỗ trợ thông tin qua email từ ngày 1/4 đến ngày 15/8.

Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển qua 2 điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

Riêng hỗ trợ bằng điện thoại sẽ triển khai thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 1-20/4; đợt 2 từ ngày 20/6 đến ngày 14/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên... thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn