Điểm tin mới ngày 8/6: PGĐ bệnh viện và nữ điều dưỡng quan hệ tình cảm suốt 5 năm

( PHUNUTODAY ) - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kết luận Phó giám đốc bệnh viện Thường Xuân có quan hệ tình cảm bất chính với cấp dưới. Hai người quay clip "nóng" ngay trong đêm trực tại bệnh viện.

Phó giám đốc bệnh viện và nữ điều dưỡng quan hệ tình cảm suốt 5 năm

Sáng 6/6, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này vừa có thông báo kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân.

pgd-benh-vien-quan-he-bat-chinh

Hình ảnh thân mật giữa ông Minh và chị L.  

Theo kết quả này, từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2016, ông Minh đã có những khuyết điểm, vi phạm vì có quan hệ tình cảm quá mức bình thường với cấp dưới là bà Linh, điều dưỡng cùng bệnh viện.

Cụ thể, từ cuối năm 2011, ông Minh có quan hệ tình cảm quá mức bình thường với bà Linh như hay nhắn tin có nội dung tình cảm, hay đi chơi, chụp ảnh chung, quan tâm nhau hơn đồng nghiệp khác.

Đến cuối năm 2015, lúc bà Linh đang học ở Hải Phòng, ông Minh học ở Hà Nội đã nhiều lần tìm đến thăm và đề nghị đi chơi cùng. Tại đây, ông Minh có hanh vi bá cổ, chụp ảnh chung với nữ cấp dưới. Ông còn giới thiệu với bạn bè là chồng của cô Linh và ngủ cùng phòng với nhau.

Vào thời gian bệnh viện tổ chức tham quan ở Phú Quốc và Đà Lạt, ông Minh và bà Linh tiếp tục có những hành động và đi chơi riêng với nhau quá mức bình thường. Lần này, ông Minh đã được những người cùng đi nhắc nhở nhưng vẫn không tiếp thu và duy trì mối quan hệ.

22h30 ngày 29/12/2016, đang trực chính (trực lãnh đạo) nhưng ông Minh đã ra ngoài để đến nhà trọ của cô Linh tại khu 3, thị trấn. Thời điểm đó, ông Minh bị chồng bà Linh phát hiện, bắt quả tang.

Lý giải về việc đến trao đổi công việc của ông Minh được kết luận là không hợp lý, vi phạm quy định của ngành y, bởi theo quy định, ông phải trực 24/24h.

Trưa 30/1/2017 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), ông Minh đến phòng trực bệnh nhân và có hành động tranh giành điện thoại, ôm cổ bà Linh, gây xô xát với nhau khi đang thực hiện nhiệm vụ, là hành động gây mất an ninh trật tự trong cơ quan.

Về clip "nóng" ghi cảnh ân ái của hai người, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã xác minh, ông Minh và bà Linh đều thừa nhận đó là hình ảnh của hai người trong một đêm trực tại bệnh viện vào giữa năm 2015.

Từ các căn cứ trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân cho rằng ông Trần Văn Minh đã thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có quan hệ nam nữ bất chính với nhân viên nữ trong cơ quan. Ông Minh đã vi phạm chuẩn mực đạo gia đình và xã hội, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của ngành. Hậu quả của việc này là cô Linh đã phải ra tòa ly hôn với chồng.

Ông Minh vi phạm về những điều đảng viên không được làm như vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định ngành y tế.

Từ kết quả trên, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Thường Xuân chỉ đạo chi bộ khoa Sản kiểm điểm, đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Trần Văn Minh theo quy định.

Trước đó, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân Trần Văn Minh bị tố cáo có quan hệ bất chính với bà Linh, là điều dưỡng cùng bệnh viện dù cả hai đã có gia đình riêng.

Về việc này, ông Minh thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với bà Linh ở bên ngoài và cả trong cơ quan. Ông này lý giải vì là đồng nghiệp, "bác sĩ và điều dưỡng hay đi trực đêm nên nảy sinh tình cảm".

Còn bà Linh thì cho rằng bà đã bị ông Minh quyến rũ, đụng chạm và dùng sức ép để quan hệ tình dục. Khi bà muốn chấm dứt mối quan hệ này thì ông Minh đã dùng clip "nóng" đã quay trước đó để gây sức ép, bắt kéo dài mối quan hệ và phục tùng theo.

*Tên nữ điều dưỡng đã được thay đổi.

Cha bị tai nạn tử vong trên đường đến viện chăm con

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra chiều nay (7-6), trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Anh Nguyễn Văn Hội tử vong trên đường đến bệnh viện chăm con.

Vào thời điểm trên, trời mưa lớn, xe đầu kéo biển số 29C-088.29 kéo theo rơmoóc 29R-001.69 do anh Tống Kim Xuất (trú Bắc Giang) điều khiển, tông nhau với xe máy biển số 37F1-762.66 do anh Hội (33 tuổi, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chở người mẹ là bà Phan Thị Nam.

Cú tông mạnh khiến anh Hội tử vong tại chỗ; còn bà Nam (61 tuổi) bị thương nặng, được xe cứu thương chở đến bệnh viện cấp cứu.

sua-hien-truong-tai-nandsfx_daed

Hiện trường vụ tai nạn. 

Được biết thời gian gần đây con của vợ chồng anh Hội bị bệnh, đang điều trị ở bệnh viện tại TP Vinh (Nghệ An). Khi anh Hội đang trên đường cùng người mẹ vào viện chăm con thì bị tai nạn nêu trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc có mặt để lập biên bản hiện trường, điều tiết, phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Cháy nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa, 12 người thiệt mạng

Ngày 7/6, cháy nổ đã xảy ra ở một nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Trung Ấn Độ khiến 12 công nhân thiệt mạng, 10 người khác bị thương.

Lính cứu hỏa phải mất 2 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa ở nhà máy sản xuất pháo hoa tại huyện Balaghat, bang Madhya Pradesh. Theo người đứng đầu chính quyền địa phương, hiện vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vụ nổ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tai nạn tại nơi làm việc thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do các tiêu chuẩn về an toàn sơ sài và việc thực thi các quy định an toàn lao động lỏng lẻo đã dẫn tới những vụ việc thương tâm.

Tháng 4 vừa qua, hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở kho chứa nhiên liệu và ngũ cốc tại bang Madhya Pradest khiến 13 người thiệt mạng. Tháng 3 trước đó, 5 công nhân thiệt mạng tại Jaipur sau khi hàng tấn cao su nấu chảy bị rò rỉ tại một đơn vị sản xuất lốp.

Một tháng trước đó, 6 công nhân đã bị thiệt mạng trong một nhà máy sản xuất điều hòa ở thành phố Hyderabad, miền Nam nước này.

Vụ 8 người chết vì tai biến chạy thận: Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hòa Bình sẵn sàng chịu kỷ luật

Ngày 7-6, trả lời báo chí, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, nguyên nhân mà bệnh viện nghĩ tới nhiều nhất trong vụ tai biến chạy thận 8 người chết là do nguồn nước lọc thận.

Ông Trương Quý Dương cho biết, sau khi rà soát lại các quy trình chạy thận trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong hôm 29-5 vừa qua, bệnh viện nghĩ tới nhiều nguyên nhân. “Nhưng nguyên nhân mà chúng tôi nghĩ tới nhiều nhất là do nguồn nước lọc thận. Dù vậy, hiện vẫn phải chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra” – ông Dương nói.

Nói về việc xử lý trách nhiệm trong vụ việc được coi là thảm họa chạy thận này, ông Trương Quý Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ căn cứ vào kết luận để xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, từ đó có hình thức xử lý thích đáng”.

“Với tư cách, trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý, và sẵn sàng nhận mức kỷ luật cao nhất” – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thẳng thắn, đồng thời khẳng định “đây sẽ là bài học hết sức đắt giá cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình”.

“Chúng tôi sẽ lấy ngày 29-5 gắn trước từng khoa phòng, để các thế hệ cán bộ nhân viên bệnh viện nhớ tới ngày đau xót này, để coi đó là bài học không được quên” – ông Dương nói thêm.

Về biện pháp khắc phục sự cố và đảm bảo quyền lợi cho các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Trương Quý Dương cho biết, do đơn nguyên chạy thận của bệnh viện vẫn đang bị tạm ngừng hoạt động sau sự cố chạy thận nói trên nên bệnh viện đã liên hệ và bố trí gửi bệnh nhân đi chạy thận tại một số bệnh viện. Hàng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức đưa đón bệnh nhân đi chạy thận.

Trước câu hỏi về việc dư luận đặt vấn đề trong quá trình công tác, ông Trương Quý Dương đã nhận được nhiều “nâng đỡ” nên dù đã bị kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn thăng chức, ông Trương Quý Dương nói, không thể nói là nhờ sự ưu ái mà ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

“Liên tục trong thời gian rất dài công tác gần 30 năm, tôi cũng có nhiều khuyết điểm. Những khuyết điểm này đã được chỉ rất rõ qua các cuộc thanh tra, kiểm tra với các kết luận đã được công bố của các cơ quan chức năng như thanh tra, kiểm toán. Và với các kết quả công tác thực sự của mình, bản thân tôi cũng được sự tín nhiệm và lãnh đạo các cấp để bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình” – ông Trương Quý Dương nói.

Cô gái tử vong sau tiệc sinh nhật cùng bạn trai

Sau tiệc sinh nhật và ngủ lại phòng trọ, cô gái được đám bạn phát hiện chảy máu mũi, tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng không kịp...

tu-vong-1

Ảnh minh họa. 

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trần Thị Kim H. (18 tuổi, ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Buk, Đắk Lắk), theo tin tức trên báo VietnamNet.

Trước đó, vào đêm ngày 3/6, chị H. cùng bạn trai tổ chức sinh nhật tại một phòng trọ khu phố 11 (phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Cả hai có mời một số người bạn đến dự tiệc, uống bia. Đến khuya thì cả nhóm nghỉ nhậu và một số bạn ngủ tại phòng, theo tin trên báo PL TP. HCM.

Đến 6h sáng hôm sau, những người bạn phát hiện chị H. bị chảy máu mũi, da tím tái nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, thi thể đã ban giao cho gia đình.

Theo phía BVĐK tỉnh Đồng Nai, thiếu nữ được chuyển vào viện trong tình trạng đồng tử giãn, mạch cùng huyết áp bằng không và đã tử vong trước lúc vào cấp cứu.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng. Gia đình cũng gửi đơn lên công an yêu cầu làm rõ cái chết của thiếu nữ 18 tuổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn