Dự báo thời tiết ba ngày cuối tuần: Miền Bắc nắng giảm, vài nơi có mưa

( PHUNUTODAY ) - Trong ba ngày cuối, từ 30-9 đến 2-10, miền Bắc tiếp tục ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, nền nhiệt giảm nhẹ.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, trong ba ngày cuối tuần từ 30/9 đến 2/10 tại miền Bắc , trong đó có thủ đô Hà Nội nền nhiệt độ sẽ có biểu hiện giảm dần, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ. Trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, nắng không liên tục, gay gắt. Nhiệt độ vẫn ở mức tương đối cao trong khoảng từ 32-35 độ. Một số nơi nhiệt độ lên tới 35 độ.

thoi-tiet-2205

 Thời tiết trong ba ngày cuối tuần. 

Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có dông và mưa nhẹ ở một số nơi. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 32-35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, nền nhiệt độ tương đối cao. Ngày nắng trong khoảng từ 33-36 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác một vài nơi.

Sau đây là dự báo thời tiết ở một số vùng trên cả nước trong ba ngày cuối tuần từ 30/9 đến 2/10:

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và đêm ngày 01, ngày 02/10, khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60%- 64%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56% đến 90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65% đến 90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60% đến 80%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ

Các tỉnh Tây Nguyên

Từ ngày 30/9 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong đó ngày 30/9 và khoảng từ ngày 02/10 đến ngày 08/10, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Độ ẩm từ 60% đến 90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ

Các tỉnh Nam Bộ

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Độ ẩm từ 60% đến 80%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ

Hà Nội

Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 46% đến 70%

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ

   

Theo:  khoevadep.com.vn copy link