Những điều mà các bà vợ cần học ở “người thứ ba”

( PHUNUTODAY ) - Là người thứ ba thì xã hội lên án, các bà vợ dè chừng. Ấy thế nhưng có một nghịch lý, là có những điều của người thứ ba các bà vợ nhất định phải học tập đấy nhé.

 Trong cuộc sống hôn nhân, điều đáng sợ nhất có lẽ là khi bạn đời tìm thấy niềm hạnh phúc nơi một người khác không phải vợ/chồng mình. Phụ nữ thường rất đau khổ nếu phải rơi vào hoàn cảnh này. Bên cạnh việc trách chồng phản bội, hằn học kẻ thứ ba, đôi khi phụ nữ cũng cần phải nhìn lại chính mình.

Dưới đây là những điều, sau khi bình tĩnh lại, các bà vợ nên học tập kẻ thứ ba bởi vì khi bản thân bạn còn giữ được sức hút, bạn sẽ giảm được khả năng ngoại tình của chồng:

Luôn yêu bản thân và đặt mình ở "thế yếu"

Bạn hãy thử nghĩ xem tại sao người ta lại gọi là “mụ vợ” mà chẳng bao giờ gọi là “mụ bồ”. Bồ còn được gọi với cái tên rất ngọt là người tình. Mà sự thật thì người tình bao giờ chẳng đáng yêu, hấp dẫn hơn vợ. Xét đến ngoại hình thì ít có cô bồ nào kém vợ, còn xét về khả năng làm đàn ông thỏa mãn thì bồ luôn hơn vợ.

Đấy là còn chưa kể đến những chiêu được các nàng sử dụng rất hiệu quả: ăn nói ngọt ngào, chăm sóc chu đáo, phục vụ tận tình, gọi lúc nào có mặt lúc ấy… Ngược hẳn lại là “mụ vợ”, luôn cho mình là vương tướng thích chỉ đạo và mắng nhiếc chồng.

nguoi thu 3 1

Tâm thế mà các cô nhân tình luôn chọn cho mình ấy là tâm thế yếu. Họ nhẹ nhàng, yếu ớt, mong manh khiến đàn ông vừa muốn yêu vừa muốn che chở. Đàn ông tìm lại được bản lĩnh mạnh mẽ, tự tin của mình khi ở bên "người thứ ba".

Ngược lại, phụ nữ khi làm vợ bị bủa vây bởi những nỗi lo toan của cuộc sống. Họ có muốn đặt mình ở "thế yếu" nhiều khi cũng không thể được. Những quan tâm kiểu như “Hôm nay anh làm gì? Trưa anh có đi nhậu không đấy? Anh đi cùng ai, ở đâu?...” trở thành màn "tra tấn" với các ông chồng. Nó không còn bóng dáng của sự hỏi han, chăm sóc nữa. Là vì phụ nữ đặt mình ở vị trí "ngang bằng" hoặc "cao hơn". Những cô nhân tình không hỏi thế. Họ sẽ nói: “Anh à, trưa anh bận không? Nếu không thì chúng mình cũng đi ăn nhé? Anh thích ăn gì? Em sẽ đến đó chờ anh nhé?...”

Là vợ, hãy học các cô nhân tình điểm này.

Chăm sóc ngoại hình

Đây là sai lầm đầu tiên mà phụ nữ có chồng hay mắc phải, nhất là những người đã có con. Vì bận rộn với việc chăm sóc con cái, nhà cửa và quan trọng hơn là tâm lí “vợ chồng cần gì phải làm màu” mà nhiều bà vợ ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm, đầu tóc rối bù…

Hãy hình dung, kẻ thứ ba lúc nào cũng “mặt hoa, da phấn” ăn mặc quyến rũ, gợi cảm, trong khi đó về nhà nhìn thấy vợ áo quần xộc xệch, tóc tai buộc túm lên thì thử hỏi có người đàn ông nào mà không nảy sinh tâm lí muốn ngoại tình.

Phụ nữ cần chăm sóc ngoại hình, trước hết là vì chính mình. Khi bạn giữ cho mình một ngoại hình, vóc dáng và sức khỏe tốt bạn đang tạo ra một sự cuốn hút với chồng. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc giữ tình yêu và khiến anh ấy không bị hấp dẫn bởi người đàn bà khác.

nguoi thu 3 2

 Luôn luôn bí mật một cách cuốn hút

"Người thứ ba" nào cũng bí mật. Không phải vì họ không được danh chính ngôn thuận để tiện bề "đi lại". Mà sự bí mật ở đây là nét riêng quyến rũ nằm trong con người họ, từ cách ăn mặc đến mỗi lời nói ra.

Hẳn bạn còn nhớ những lời chúc mừng sinh nhật mà minh tinh thời đại, biểu tượng sexy của thế kỷ, nữ diễn viên Marilyn Monroe trao tặng tổng thống Kennedy? Nó ngọt ngào và đầy dục vọng, pha lẫn vẻ huyền bí. Đó, từ giọng nói, nơi sâu thẳng của tâm hồn, bạn phải luyện mình "sexy" như thế.

Người thứ ba còn có đặc điểm gì? họ có rất nhiều chiêu để dụ quý ông lạc lối, như: một nụ hôn quyến rũ, một không gian riêng lãng mạn, một lời nói tình tứ… Trong khi, sự lãng mạn ở các bà vợ dường như rất ít hoặc không còn nữa vì họ cho rằng, nó chẳng cần thiết bởi đã sống với nhau khá lâu.

Hãy luyện tập và thay đổi dần để chế ngự người đàn ông của mình.

Để cho người đàn ông được "tự do"

Theo Tiến sĩ Sherrie Campbell, một nhà tâm lý học kỳ cựu: Những điều khơi dậy sự hứng thú ở đàn ông trái ngược phụ nữ. Bạn càng ít hiện diện lại càng quan trọng với đàn ông.

Thực vậy, đàn ông cần tự do. Họ thật sự bị cám dỗ bởi những phụ nữ có hiểu biết và cỗ vũ niềm đam mê, sở thích riêng của họ. Họ khao khát được ở bên cạnh người họ vừa yêu, vừa biết tạo không gian riêng để họ được làm những việc khiến bản thân hạnh phúc. Những "người thứ ba" làm điều này rất tốt. Họ luôn làm cho đàn ông cảm thấy được tự do: không phán xét, không tra hỏi, không níu giữ...

Là vợ, làm được điều này rất khó bởi bản tính của tình yêu và hôn nhân là sở hữu. Hoặc đôi khi sự quan tâm có phần thái quá lại trở thành một cái gông vô hình. Bởi vậy, là vợ bạn nên dung hòa và tiết chế điều này, để mỗi sự quan tâm của mình không thực sự trở thành "gánh nặng" đối với nửa kia.

Đặt chồng lên vị trí ưu tiên

Phụ nữ có gia đình thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố: công việc, nội ngoại đôi bên, con cái… Và đôi khi họ thường đặt vị trí của chồng xuống dưới cùng, sau hàng loạt những điều cần phải quan tâm tới trong ngày.

Đàn ông cũng là con người, cũng có tình cảm… Anh ấy sẽ cảm thấy cô đơn khi cần vợ để chia sẻ về chuyện buồn ở chỗ làm nhưng vợ lại bận rộn giặt nốt chỗ đồ…. Nhiều lần bị bỏ rơi như vậy, anh ấy có thể sẽ tìm một người để khỏa lấp.

Hãy dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày, trong tuần, trong tháng để bên chồng và chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Thi thoảng cùng nhau ra ngoài ăn tối, đi dạo, đi xem phim hoặc nếu có thể thì cùng đi du lịch xa xa… Cách hâm nóng tình cảm và đặt chồng lên vị trí ưu tiên này sẽ giúp phụ nữ giữ được chồng khỏi cạm bẫy ngoại tình.

Coi trọng tình dục

Đây là điều tối quan trọng trong cuộc sống vợ chồng nhưng các bà vợ lại coi nó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Đó là lí do họ thua các cô bồ.

“Của lạ” vốn dĩ đã hấp dẫn hơn “của quen”, đã vậy khi về nhà vợ lại từ chối, hoặc có đồng ý thì khó chịu, áp dụng mãi một kiểu nhàm chán sẽ rất dễ dẫn đến cảnh chồng “tòm tem” bên ngoài.

Các bà vợ nên nhớ, tình dục là một điều tuyệt vời gắn kết vợ chồng, vì thế không bao giờ được phép xao nhãng làm mới chuyện chăn gối.

Không bao giờ đòi hỏi một "danh phận"

Có nhiều người phụ nữ sau thời gian dài hy sinh thì cho mình quyền được hưởng thụ những thành quả từ sự "cho đi" ấy. Điều này vô hình chung tạo thành một áp lực đối với đàn ông. Các cô gái làm "người thứ ba" không như vậy. Họ không cần đòi hỏi một "danh phận", vì họ chưa bao giờ "hy sinh", thế nên càng khiến đàn ông, với việc đã có một bà vợ nên rất sợ ràng buộc "dễ thở" hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT