"Giang hồ" giải quyết mâu thuẫn nổ súng trong khu dân cư khiến 3 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Sau tiếng súng nổ, người dân phát hiện 1 người chết ngay sát bờ mương Cầu Tre, cách đó không xa là 2 người bị thương.

Theo báo Giao thông, ngày 20/3, Công an quận Ngô Quyền và Phòng cảnh sát hình sự (PC45 Hải Phòng) đang ráo riết truy bắt các đối tượng giang hồ gây ra vụ nổ súng náo loạn cả khu dân cư tại quận Ngô Quyền làm một người chết, hai người bị thương.

no sung trong dem 1

Vụ án mạng xảy ra rất nhanh ngay trong con ngõ nhỏ. Ảnh: Dân Trí.

Theo đó, vào khoảng 14h30 chiều 19/3, tại ngôi nhà ông K. R nằm trong ngõ 66/272 Đà Nẵng, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, người dân nghe thấy tiếng cãi chửi nhau giữa 2 nhóm đối tượng. Sau tiếng cãi chửi nhau, người dân nghe tiếng súng nổ khiến không ai dám ra ngoài.

Khi cả 2 nhóm người rút đi, người dân trong ngõ phát hiện 1 người chết ngay sát bờ mương Cầu Tre, cách đó không xa là 2 người bị thương. Họ đã đưa 2 người bị thương đi cấp cứu đồng thời điện báo cho cơ quan công an.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định người bị bắn chết là Hoàng Quốc Bình (biệt danh Bình "béo", 34 tuổi, trú tại phường Đông Khê).

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng cũng được xác định là Phạm Trung Kiên (hay còn gọi là Kiên Rừng, sinh năm 1964, trú tại tổ 31 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Kiên là đối tượng đã có tới 4, 5 tiền án, tiền sự.

Dâm Trí đưa tin, theo cơ quan công an, Kiên Rừng là “nhân vật” hình sự phức tạp hoạt động làm ăn ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, cho vay nặng lãi, bảo kê. Tuy nhiên Kiên làm ăn nhiều ở tỉnh ngoài, ít khi về Hải Phòng. Cơ quan công an Hải Phòng đang cử các trinh sát tinh nhuệ vào cuộc truy tìm đối tượng.

no sung 2

Khu vực người đàn ông ngã gục xuống sau vụ nổ súng. Ảnh: Dân Trí.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nổ súng được cơ quan điều tra xác nhận là do nhóm của Kiên mâu thuẫn với nhóm của Bình (nạn nhân tử vong) trong việc làm ăn trước đó. Vì chung hoạt động bảo kê, cho vay lãi song giữa hai nhóm đã chia chác tiền nong không đều nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Thi thể của Bình đã được chuyển lên nhà xác bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân tử vong. Công an Hải Phòng xác nhận, nạn nhân Bình đã tử vong do phát súng của Kiên. Về phía hai người bị thương, trong đó có một người bị thương ở vùng đầu không nguy hiểm đến tính mạng, người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt nghi phạm Kiên Rừng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn