Giáo viên lùi xe khiến 2 học sinh thương vong làm đơn xin nghỉ dạy

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xảy ra vụ việc lùi xe khiến 2 học sinh thương vong trong sân trường, hai giáo viên ngồi trên xe ô tô đã có đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường xin tạm nghỉ giảng dạy 1 tuần để ổn định tâm lý.

 Liên quan đến vụ việc giáo viên lùi xe khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng tại trường tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), sáng 23/4, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết ban giám hiệu trường tiểu học Vân Hồ đã nhận đơn xin tạm nghỉ công tác 1 tuần của cô Nguyễn Thị Hương và thầy Vì Văn Dương. Theo đó, lý do mà hai cô thầy đưa ra là bị chấn động tâm lý sau sự việc, muốn có thời gian để ổn định tinh thần. 

son la 2

Được biết, cô Hương và thầy Dương đều là những giáo viên gắn bó hơn 10 năm tại trường. Cô Hương là giáo viên thể dục, rất xông xáo trong các hoạt động tập thể. Thầy Dương tuy là nam giới nhưng chăm sóc học sinh rất chu đáo. Em Trần Tuấn Anh, nạn nhân bị gãy chân trong vụ tai nạn thường ngày vẫn được thầy cho ăn trưa. 

Cũng theo ông Hoàn, Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ chưa nhận được thông báo gì từ cơ quan điều tra. Đơn vị cần kết quả của CQĐT mới có thể đề xuất phương án xử lý với 2 giáo viên liên quan đến vụ tai nạn. 

Liên quan đến sự cố cô Hương lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong, tập thể cán bộ nhân viên nhà trường tiểu học Vân Hồ đã quyên góp mỗi người 300 nghìn đồng để động viên gia đình các nạn nhân. Cán bộ nhân viên nhà trường cũng túc trực tại tang lễ em Sồng A N. và thay phiên nhau lên bệnh viện động viên em Trần Tuấn Anh cùng người nhà.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Sau khi lấy lời khai xong, cô giáo này đã được người thân viết giấy bảo lãnh xin tại ngoại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link