Tự tử bất thành, nam thanh niên bị người dân trói vào gốc cây

( PHUNUTODAY ) - Nam thanh niên nhiều lần có biểu hiện lạ, đâm đầu vào ô tô không thành lại tự đâm đầu xuống đường khiến người dân phải trói anh này lại để đảm bảo trật tự và tính mạng cho mọi người.

Khoảng 16h ngày 29/3, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, chân tay múa may, miệng nói lảm nhảm xuất hiện tại khu vực cầu Tó, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Người dân qua lại nơi này nhìn thấy nhưng ban đầu chưa can thiệp.

Tuy nhiên không dừng lại ở việc đi lại loạng choạng, miệng lảm nhảm, nhiều lần thanh niên này chạy ra giữa đường để vào vào đầu ô tô nhằm tự tử nhưng bất thành. Không những thế, trong lúc không tự kiểm soát được hành vi của mình, thanh niên này còn tự đâm đầu xuống đường, tự gây thương tích cho bản thân.

Thanh niên lao ra đường tự tử nhưng không thành

Thanh niên lao ra đường tự tử nhưng không thành

Thấy những biểu hiện của nam thanh niên có thể gây nguy hiểm cho chính anh ta và những người đi đường xung quanh, người dân tại khu vực này đã ra túm giữ nam thanh niên rồi trói chặt vào gốc cây rồi báo cơ quan chức năng tới giải quyết vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an đồn Cầu Bươu, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã lập tức có mặt tại hiện trường, sơ cứu băng bó vết thương đưa thanh niên này đi cấp cứu. Khi lực lượng Công an tới hiện trường, thanh niên tỏa ra mùi rượu nồng nặc và vẫn có biểu hiện bất thường, miệng chỉ nói ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Nam thanh niên bị người dân trói vào gốc cây để đảm bảo an toàn

Nam thanh niên bị người dân trói vào gốc cây để đảm bảo an toàn

Công an đồn Cầu Bươu sẽ trấn an để người này bình tĩnh trở lại, hợp tác với bác sỹ để điều trị vết thương do tự ngã xuống đường gây xước chảy máu. Sau đó, khi thanh niên tỉnh táo và bĩnh tĩnh trở lại, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trên.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn