Hai bệnh nhân t.ử v.ong sau khi gây mê: Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết gì?

( PHUNUTODAY ) - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Theo Zing news, chiều 26/12, trong buổi trả lời báo chí về tổng kết ngành y tế năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận bên cạnh những đổi mới về thái độ phục vụ của cán bộ y tế, một số cơ sở y tế để xảy ra những tai biến y khoa gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Với những trường hợp các phương tiện truyền thông đề cập đến, Bộ Y tế đều khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh.

bo y te - phunutoday

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh: Phạm Thanh Hải/Zing news).

Về vụ việc hai bệnh nhân tử vong sau khi được gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức hôm 25/11, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Thay mặt lãnh đạo ngành y tế, bộ trưởng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ với mất mát này của hai gia đình người bệnh.

Theo bộ trưởng Tiến, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định rất rõ ràng về tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh tại "Mục 1 chương 7: Sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh”.

Theo đó, tai biến y khoa có thể do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh như nhầm thuốc, nhầm phẫu thuật (người bệnh, vị trí, phương pháp, sót dụng cụ), chẩn đoán sai/chậm; phác đồ/quy trình không cập nhật, do nhân viên y tế (nhân viên mới, tắc trách…).

Tuy nhiên, tai biến y khoa cũng có thể do xảy ra ngoài ý muốn trong khám, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật. Như vậy, có thể nói không phải tất cả vụ việc xảy ra vừa qua sai sót đều thuộc về phía bệnh viện.

“Nghề y là một nghề đặc biệt, đối tượng cung cấp hay tiếp nhận dịch vụ khám, chữa bệnh đều là con người, mà con người thì “nhân vô thập toàn”. Vì vậy, các tai biến trong quá trình khám, chữa bệnh luôn có khả năng xảy ra”, bà Tiến cho hay.

Được biết, Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng thông tư hướng dẫn về quản lý rủi ro, sự cố y khoa tự nguyện, trong đó chú trọng việc thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo rủi ro sự cố bắt buôc và tự nguyện trong bệnh viện. Dự kiến, thông tư sẽ ban hành trong năm 2017.

bo y te 2 - phunutoday

Bệnh viện đa khoa Trí Đức.

Trước đó, liên quan tới vụ việc hai bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức (219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 2 bệnh nhân được xác định là Quách Thị Mai P. (37 tuổi, quận Ba Đình) và Hoàng Văn T. (34 tuổi, quận Hoàng Mai).

Trưa 26/12, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trước nghi vấn về chất lượng thuốc gây mê khiến 2 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Trí Đức hôm qua, đoàn cán bộ của Sở đã có mặt để phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ.

"Báo cáo của lãnh đạo BV đa khoa Trí Đức cho biết, lô thuốc sử dụng cho 2 bệnh nhân này đã được sử dụng cho những bệnh nhân khác và không xảy ra tai biến. 2 bệnh nhân sử dụng thuốc giống nhau, chỉ khác liều lượng do khác nhau cân nặng”, bà Hà nói.

Bà Hà cho biết thêm, đoàn kiểm tra chuyên môn đã kiểm tra điều kiện bảo quản thuốc tại BV Trí Đức. Số thuốc gây mê được bảo quản phù hợp nhiệt độ, độ ẩm của thuốc.

Theo bà Hà, các loại thuốc trên nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế, có hóa đơn chứng từ. Loại thuốc sử dụng gây mê cho 2 bệnh nhân là thuốc thông thường, được sử dụng tiền mê phổ biến tại tất cả các bệnh viện.

Bà Hà cho biết thêm, 2 ca phẫu thuật được thực hiện gần như song song, tại 2 phòng mổ, với 2 kíp mổ khác nhau. Vì vậy, không có chuyện ca mổ trước xảy ra tai biến, ca sau mới bắt đầu. Theo bà Hà, qua đánh giá ban đầu của các bác sĩ tại BV Đa khoa Trí Đức, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện Bạch Mai - là những bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân trong vòng 2 tiếng đồng hồ - nhìn nhận bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán ban đầu, là sốc phản vệ với cùng triệu chứng: Huyết áp tụt, vã mồ hôi, ngừng tim...

Hiện Sở Y tế cũng đã làm việc với nhà cung cấp loại thuốc gây mê trên để làm rõ thêm. Công an cũng đã làm việc với 2 bác sĩ chịu trách nhiệm về gây mê ở 2 kíp mổ để lấy lời khai.

Bà Hà cung cấp thông tin, khoảng 4 tuần nữa sẽ có kết quả giám định pháp y để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Sở Y tế cũng sẽ thành lập hội đồng chuyên môn của ngành để xem xét hồ sơ đã niêm phong.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ sự việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link