Hoà Bình: Đi hái rau một mình, bé gái bị gã chăn trâu cưỡng hiếp

( PHUNUTODAY ) - trong lúc đang chăn trâu, Huỳnh phát hiện bé gái 10 tuổi đi hái rau một mình nên đã khống chế và thực hiện hành vi hi.ếp d.âm.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ Bùi Văn Huỳnh (35 tuổi, ở huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình) để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Yên Thuỷ nhận được trình báo của gia đình anh B.V.L (trú tại huyện Yên Thuỷ) về việc, chiều 9/2, con gái anh là cháu B.T.M.T. (SN 2008) đi hái rau về tinh thần hoảng loạn, có nhiều vết xước trên người, gia đình nghi cháu bị xâm hại tình dục.

hiep-dam-1 

Bùi Văn Huỳnh tại cơ quan Công an

Vào cuộc điều tra, căn cứ vào lời khai của nạn nhân và các chứng cứ thu thâp được, Công an huyện Yên Thuỷ đã xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Huỳnh, tuy nhiên khi triệu tập Huỳnh lên làm việc thì đối tượng đã bỏ trốn.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Yên Thuỷ cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hoà Bình đã huy động lực lượng rà soát, tìm kiếm, truy bắt đối tượng.

Đến 20 giờ ngày 9/2, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh đang lẩn trốn tại nhà mẹ đẻ ở xã Hữu Lợi (cùng huyện, cách hiện trường khoảng 5 km) nên đưa về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh khai chiều 9/2, anh ta đi chăn trâu trên đồi Lộc (xã Bảo Hiệu). Thấy bé T. đi hái rau một mình nên đã đe doạ, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cách đây vài tuần, một nam thanh niên theo mẹ lên chùa làm công quả rồi cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 16/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi; ngụ ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào ngày 2/1, Vĩnh cùng với mẹ đến chùa ở xã Vĩnh Xuân để làm công quả. Đến khoảng 18h cùng ngày, Vĩnh thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình nên đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Vì bé gái la khóc nên sự việc đã bị người dân phát hiện, trình báo cảnh sát bắt Vĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Vĩnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Trà Ôn đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, thụ lý theo thẩm quyền.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link