Khi bố trí sân trước nhà cần nhớ điều gì để cho gia đạo được bình an và may mắn

( PHUNUTODAY ) - Theo phong thủy học, khi bố trí sân trước nhà, phải cần kiêng kỵ điều gì để cho gia đạo được bình an và may mắn?

Theo phong thủy học, từ trong nhà nhìn ra phía trước, thì bên trái của sân trước là Thanh long, bên phải là Bạch hổ. Khi bố trí sân trước cần kiêng kỵ như sau:

khi-bo-tri-san-truoc-nha-can-kieng-ky-dieu-gi_211115901

khi-bo-tri-san-truoc-nha-can-kieng-ky-dieu-gi_211115901

– Kỵ phương Bạch hổ trồng cây xanh cao to, kỵ hoa giả.

– Kỵ đặt hòn đá lớn ở chính trung tâm.

– Kỵ đặt mô tơ hoặc thiết bị cơ khí chấn động, kỵ xây nhà vệ sinh, kho tàng, ao hồ, nhà để xe, kỵ có đá lớn, rãnh nước, hòn non bộ, gỗ đốt, đường điện cao áp.

– Kỵ ngoài cửa sân có dây điện, kỵ góc tường của nhà khác xung thẳng.

– Kỵ ngoài sân nhà đối diện với nhà vệ sinh, cửa cầu thang của nhà người khác, ống thông khói của bếp nhà người khác cùng với thiết kế lộn xộn của đá, kỵ lộ xung, phản cung thủy, phản cung lộ.

– Kỵ nuôi các loại chim và gia cầm.

Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn