Khởi tố em trai ông Dương Chí Dũng

( PHUNUTODAY ) -

Ngày 26/6, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hải Phòng và một số địa phương khác, khởi tố bị can đối với ông Dương Tự Trọng (52 tuổi, trú tại Hải Phòng) về hành vi làm giả CMND để khai sinh cho con ngoài giá thú.

Ông Dương Tự Trọng nguyên là phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, là em trai ông Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Được biết, các quyết định trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn") cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Tự Trọng về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo điều 275 BLHS.

Ông Dương Tự Trọng khi còn làm phó giám đốc Công an TP Hải Phòng - Ảnh: TTO
Ông Dương Tự Trọng khi còn làm phó giám đốc Công an TP Hải Phòng - Ảnh: TTO


Như vậy, cho đến nay bị can Dương Tự Trọng bị điều tra về hai hành vi trong hai vụ án khác nhau.

Được biết, cơ quan điều tra tình nghi bị can Dương Tự Trọng đã có hành vi làm giả CMND với mục đích làm giấy khai sinh cho con riêng của mình.

Cụ thể, từ năm 2002, ông Trọng có quen biết với chị Hoàng Kim N. khi chị này đang là sinh viên Trường ĐH Hàng hải Hải Phòng. Hai bên đã có một quá trình đi lại với nhau và nảy sinh tình cảm. Sau đó, khi chị Hoàng Kim N. về Hà Nội làm ăn, trú tại quận Cầu Giấy thì chị N. có thai, sau đó sinh 2 con gái.

Để phục vụ mục đích làm giấy khai sinh cho con mình, vào tháng 4/2012 ông Trọng đã chỉ đạo cấp dưới làm cho mình 2 CMND mà không báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng. Sau khi hoàn thiện hai CMND này, ông Trọng đã đưa cho chị N. để làm khai sinh cho hai con gái.

Hành vi này của ông Dương Tự Trọng đã phạm vào tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tình nghi ông Dương Tự Trọng đã cố tình lơ là trong việc không tiến hành truy bắt Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ đội chống buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng - bị can trong vụ án Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài) khi bị Công an TP.HCM truy nã.

Đến thời điểm ông Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) bị cơ quan điều tra khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam, sau đó là lệnh truy nã thì ông Trọng vẫn liên lạc với Đồng Xuân Phong để tổ chức cho anh trai mình trốn truy nã.

Được biết cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.
 

Cơ quan điều tra đã bắt 5 bị can, truy nã một bị can tổ chức và tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đã bắt 5 bị can, truy nã một bị can tổ chức và tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.


Các đối tượng bị bắt trước đó bao gồm thượng tá Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an TP Hải Phòng), Vũ Văn Sáu (50 tuổi, Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (43 tuổi, Phó trưởng Công an xã An Thọ), Hà Trọng Tuấn (48 tuổi, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
 
Công an cũng đang truy nã gắt gao Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng).
 
Em rể ông Dương Chí Dũng là đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng bị khai trừ Đảng vì vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an và xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân...
 
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy: Trong thời gian làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và đầu tư (Bộ Công an), đại tá Kiên vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an; vi phạm tư cách đảng viên; vi phạm 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.
 
Được biết, đại tá Nguyễn Bình Kiên đang gửi đơn đến các cấp để khiếu nại về “án” kỉ luật khai trừ Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

  • An Khanh (Tổng hợp từ TTO, TPO)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn