CHÙM ẢNH: Lũ cuồn cuộn đổ về khiến nhiều tỉnh ngập sâu, khẩn cấp sơ tán người và tài sản

( PHUNUTODAY ) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp đã xảy ra tình trạng mưa to trên diện rộng gây lụt lội khắp nơi. Trước tình hình lũ lớn, nhiều tỉnh hẩn cấp sơ tán người và tài sản, đề phòng tai hoạ xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của đợt áp thấp diễn ra trong cả nước vừa qua nên nhiều tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa lớn khiến nước trên các con sông dâng cao đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân.

Yên Bái

Trên các con sông chảy qua khu vực cầu Nung, thị trấn Nghĩa Lộ, Yên Bái, nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến mực nước ngày càng dâng cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân.

yen-bai-1

 

yen-bai-2

 

Hoà Bình

Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mức nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo an toàn công trình, từ tối 10/10, hồ Hòa Bình phải chủ động mở 07 cửa xả đáy và có thể phải tiếp tục mở thêm. Hiện tại, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở mức 117,30m, lưu lượng về ở mức 9,380m3/s và theo dự báo còn gia tăng lên mức 10.000m3/s. Đây là đợt xả lũ lớn nhất 10 năm qua, tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở hạ du.

hoa-binh-4

 

hoa-binh-5

 

hoa-binh-3

 

hoa-binh-2

 

hoa-binh

 

hoa-binh-1

 

Thanh Hoá

Thanh Hóa hiện đang có mưa rất to gây ngập trên diện rộng; một số xã bị chia cắt. Mực nước tại các sông ở Thanh Hóa đang lên rất cao, có nơi đã dâng lên gần mức báo động 3, khiến một số điểm đê bị sạt lở. Nhiều diện tích cây màu vụ đông ở các địa phương bị ngập nặng. Hiện chính quyền các cấp và các ngành chức năng đang triển khai mọi biện pháp ứng cứu.

thanh-hoa

 

thanh-hoa-1

 

thanh-hoa-2

 

Hà Tĩnh

Mưa to khiến nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu và gây chia cắt khu dân cư. Mưa lớn và liên tục đã làm 10 xã ở Hà Tĩnh bị ngập cục bộ, sạt lở đất xảy ra tại cả 3 huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê. Đặc biệt, mưa lớn đã làm hơn 500 ha diện tích hoa màu và các tuyến đê, đường liên xã trên địa bàn Hà Tĩnh bị xói lở nghiêm trọng.

Tại Hà Tĩnh, mưa đã làm vỡ 50m đập thủy lợi Cố Châu với dung lượng 5 triệu m3 khiến nhiều xã ngập sâu.

ha-tinh-2

 

ha-tinh

 

Quảng Bình

Hiện tại, nước lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Bình ngày càng dâng cao. Do mưa lớn từ thượng nguồn, các ngầm Khe Đeng, Khe Mưng trên Quốc lộ 15 ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa đã ngập hơn 1,5m, gây tắc đường.

Do mưa lớn, nước dâng cao, nhiều nơi trên địa bàn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) bị ngập sâu và cô lập như: thôn Kim Bảng ở xã Minh Hóa; Xã Tân Hóa với 4 điểm chia cắt; Đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa cũng bị cách biệt với bên ngoài do nước. Các bản làng trên tuyến đường vào bản Lòm ở xã Trọng Hóa cũng bị chia cắt nhiều điểm.

quang-binh-1

 

quang-binh-2

 

Nam Định

nam-dinh

 

nam-dinh-1

 

nam-dinh-2

 

Ninh Bình

ninh-binh

 

ninh-binh-1

 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn