Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trở về nước

( PHUNUTODAY ) - Ông Trương Quý Dương, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã từ Canada trở về Việt Nam ngày hôm qua.

Ngày 7/6, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, vợ của ông Trương Qúy Dương - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết: "Hôm nay chồng tôi đã về nước nhưng sức khỏe hơi mệt, đang phải nghỉ ngơi".

Theo bà Hiền, việc về nước của cựu Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình nhằm phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra hồi 29/5/2017, vừa qua được xét xử bởi TAND TP Hòa Bình.

Bà Hiền cho biết, khi biết thông tin Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình trả hồ sơ đề nghị điều tra làm rõ trách nhiệm, ông Trương Quý Dương đã về nước.

Suốt hơn 12 ngày diễn ra phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hoà Bình, ông Trương Quý Dương được nhắc tới nhiều lần nhưng không có mặt.

Ông Trương Quý Dương - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình

Ông Trương Quý Dương - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình

Trao đổi với báo chí, ông Trương Quý Dương cho biết: "Sau quá trình xảy ra sự cố tại bệnh viện, cơ quan điều tra cũng tiến hành điều tra, xác minh thông tin. Trước khi đi tôi xác định trách nhiệm của mình, mặc dù tôi rất bận nhưng tôi cũng đã có trách nhiệm cung cấp thông tin và đã phối hợp với cơ quan điều tra theo yêu cầu.

Qua quá trình điều tra và kết luận vụ án đã làm rõ sự việc nên tôi thấy việc phục vụ điều tra của tôi đã hoàn thành, cơ quan điều tra cũng chứng minh rằng tôi không có phạm lỗi gì nên tôi mới sang Canada để thăm người nhà và cũng là với mục đích chữa bệnh".

Trước đó, bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, ông Trương Quý Dương đã xuất cảnh sang Toronto (Canada) từ hôm 3/4 và dự kiến đến cuối tháng 6 mới trở lại Việt Nam. Lý do xuất cảnh của cựu Giám đốc Bệnh viện ĐK Hòa Bình được vợ ông cho biết là để chăm sóc cháu ngoại (con của con gái thứ 2).

Về thông tin tại phiên xét xử sơ thẩm cuối cùng vào ngày 5/6, Toà án đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP Hòa Bình để điều tra bổ sung, trong đó có kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông liên quan trong vụ án, ông Trương Qúy Dương nói:

"Thực ra, trước khi Tòa án có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, thì ngay hôm đó tôi đã có mặt tại Việt Nam. Vì xác định tôi không có hành vi gì nên tôi mới đi vì công việc cá nhân.

Lẽ ra theo lịch thì đến cuối tháng 6 tôi mới về vì hiện tại tôi vẫn đang quá trình chữa bệnh và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Các thông tin vừa qua trên báo chí và dư luận đã xuyên tạc và đưa thông tin không đúng về tôi, tôi thật sự rất bức xúc trước những thông tin một chiều và họ không hiểu đúng bản chất sự việc.

Cho nên tôi về đây cũng là để là rõ sự việc và để chứng minh rằng tôi không có liên quan gì trong vụ án này cả. Tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời lấy lại uy tín, danh dự và công bằng cho tôi và gia đình".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Được biết trước đó, sau sự cố y khoa xảy ra ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 bệnh nhân tử vong, ông Trương Quý Dương đã bị tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Qua quá trình điều tra, xét thấy trách nhiệm của ông Trương Quý Dương không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với hậu quả chết người trong vụ chạy thận, nên CQĐT không xem xét, đề cập trách nhiệm hình sự đối với ông Dương.

Trước đó, từ ngày 15/5 – 30/5, TAND TP Hòa Bình đã mở phiên tòa công khai xét xử sự cố chạy thận làm 9 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Ba bị cáo trong phiên xét xử gồm Hoàng Công Lương (SN 1986, đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình ), Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ phòng Vật tư, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình). Cả 2 cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người".

Tại phiên sơ thẩm (đã được hoãn) ngày 7/5, ông Trương Quý Dương có đơn xin vắng mặt. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở lại ngày 15/5, ông Dương tiếp tục xin vắng mặt.

Đến ngày 16/5, đại diện uỷ quyền cho ông Trương Quý Dương là luật sư Đỗ Quốc Quyền thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội có mặt. Tuy nhiên, những ngày sau đó luật sư Quyền vắng mặt với lý do sức khoẻ.

Ngay tại phiên xét xử sáng 15/5, Luật sư Lê Văn Thiệp - luật sư bào chữa cho bác sỹ Hoàng Công Lương đã đề nghị triệu tập ông Dương để làm rõ trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chung của bệnh viên, trong đó có việc sửa chữa, mua sắm vật tư y tế của khoa hồi sức tích cực và đơn nguyên thận nhân tạo.

Theo luật sư Lê Văn Thiệp, sự vắng mặt của ông Dương sẽ làm khó khăn trong việc làm sáng tỏ nhiều tình tiết quan trọng bởi ông Dương là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, HĐXX đã cho biết, dù đã hai lần triệu tập nhưng ông Trương Quý Dương vẫn không có mặt tại tòa.

Trong phiên tòa ngày 21/5, người đại diện ủy quyền cho 9 nạn nhân cũng đã đề nghị HĐXX xem xét điều tra lại đối với nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình và giám đốc Công ty Thiên Sơn.

Cuối phiên xử sáng 22/5, HĐXX đã công bố lời khai của ông Trương Quý Dương – nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình và ông Trần Văn Thắng – Trưởng phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế (BVĐK tỉnh Hoà Bình).

Sau khi HĐXX công bố lời khai này, khi được hỏi ý kiến phản hồi, bị cáo Hoàng Công Lương cho biết không đồng ý với phần lời khai của ông Trương Quý Dương về phân công nhiệm vụ. Bị cáo là BS điều trị tại đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực, được sự phân công của trưởng khoa.

Ngày 5/6, HĐXX đã trả lại hồ sơ vụ án hình sự tai biến chạy thận tại Hoà Bình cho VKSND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình điều tra bổ sung.

Trong đó, có nội dung kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương và ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Cty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn trong việc ký kết thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết mua bán máy móc, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vật tư y tế; Căn cứ để thỏa thuận mức tiền, nguồn tiền thuê máy chạy thận nhân tạo; có hay không thỏa thuận khác giữa hai bên trong thực hiện này.

Làm rõ trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ các hợp đồng liên kết giữa Cty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn và BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn