Lên án gay gắt: Nghi án bé gái 12 tuổi bị hai hàng xóm hi.ếp d.âm, mang thai 7 tháng

( PHUNUTODAY ) - Khi phát hiện con gái 12 tuổi có dấu hiệu bụng to bất thường, gia đình đưa đến bệnh viện và bàng hoàng phát hiện bé đang mang thai ở tháng thứ 7. Bé gái sau đó kể lại đã nhiều lần bị hai người đàn ông cùng xóm hi.ếp d.âm nhiều lần.

Ngày 19/10, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này đang điều tra vụ việc cháu Lương Thị H. (12 tuổi, ngụ tại thôn Thanh Hương, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân) bị hiếp dâm, hiện đang mang thai ở tháng thứ 7.

Theo phản ánh của bà T. (mẹ cháu H.), gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Hàng ngày vợ chồng lo làm ăn nên không có điều kiện theo sát con cái. Gần đây, bà T. thấy con gái có những biểu hiện bất thường và bụng ngày một to lên. Lúc này bà T. truy hỏi thì con gái cho biết bị anh V.H.S (SN 1983, ngụ cùng xã) quan hệ tình dục nhiều lần.

be-12-tuoi-bi-hiep-dam-1-phunutoday.vn

 Cháu H. bị 2 người đàn ông hiếp dâm nhiều lần dẫn tới có thai 7 tháng.

“Nó nói người làm cho nó có bầu là thằng S. và bị hiếp dâm ngay tại chính nhà tôi. Từ ngày gia đình biết chuyện đến nay, con tôi trở nên lầm lì, ai hỏi hay nói gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu mà chẳng nói gì”- bà T. cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nhà anh S. cũng có đến thương lượng với gia đình bà T. đưa cháu H. xuống bệnh viện phá thai và bồi thường cho gia đình 30 triệu đồng để bỏ qua mọi chuyện. Gia đình bà T. đã đồng ý, nhưng khi xuống viện các bác sĩ không đồng ý với lý do cháu H. còn quá nhỏ và cái thai đã lớn.

“Nếu xử lý được cái thai đó thì gia đình tôi cũng bỏ qua mọi chuyện, bây giờ thì phải nhờ đến cơ quan pháp luật thôi”, Bà T. nói.

Ngay sau khi có đơn phản ánh của gia đình bà T. tới cơ quan công an, S. đã bị công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, cháu H. khai ngoài S., cháu còn bị ông H.V.K (SN 1960, tên thường gọi là ông N.) quan hệ với cháu nhiều lần tại nhà của ông này.

be-12-tuoi-bi-hiep-dam-2-phunutoday.vn

 Cháu H. mang thai ở tháng thứ 7. Ảnh Vietnamnet.

Theo ông Vi Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cháu H. chỉ khai bị ông K. và anh S. quan hệ nhiều lần. Còn việc thực hiện ở đâu, thời gian nào, có bị ép buộc, đe dọa hay không thì cháu H. không khai cũng không nói gì.

Được biết, cháu H. đang học lớp 7. Sau khi phát hiện H. mang thai, gia đình đã cho cháu nghỉ học.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh

Trên nhiều diễn đàn xã hội, khi đọc những dòng thông tin về kẻ đồi bại hiếp dâm trẻ em, hoặc sau mỗi phiên tòa kết tội hung thủ xâm phạm tình dục trẻ em, chúng ta thường lên án sự đồi bại trong hành vi của họ. Nhưng một điều chúng ta không thể phủ nhận rằng, chính cha mẹ và người thân đã lơ là, không dạy trẻ kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ bản thân cần thiết. Đến khi con trẻ gặp nguy, người lớn mới hối hận "Giá như cha mẹ đã dạy con...".

Việc giáo dục gia đình đối với trẻ con, thiếu niên, vị thành niên hay thanh niên là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi, một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng dẫn đến tội phạm giết người cũng là vì gia đình buông lỏng giáo dục.

Thượng tá, TS Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Bộ Công an đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, yếu tố gia đình có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc hình thành nhân cách và các đặc điểm tâm lý cá nhân, đặc biệt đối với trẻ em và nhóm đối tượng ở độ tuổi vị thành niên.

Chính vì vậy, để tránh những tình huống xấu nhất xảy đến với con mình, các bậc làm cha mẹ cần tránh tâm lý chủ quan để con ở nhà một mình, không nên tin tưởng gửi con cho người quen là thiếu niên đang trưởng thành, thanh niên...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link