Phát hiện và phá bỏ 350 m2 trồng cần sa của nông dân

( PHUNUTODAY ) - Toàn bộ 360 cây cần sa đã bị công an phá bỏ. Hộ gia đình trên hiện đang bị lập biên bản chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 4/5, Công an huyện Châu Thành phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra và phát hiện một số lượng lớn cần sa được trồng tại nhà ông Nguyễn Văn Na (ngụ ấp Phú Trí A, xã Phú Tân).

Số lượng lớn cần sa được lực lượng công an phát hiện trong một hộ gia đình ở Hậu Giang

Số lượng lớn cần sa được lực lượng công an phát hiện trong một hộ gia đình ở Hậu Giang

Tất cả số cần sa được trồng trên phần đất rộng hơn 350 m2 của gia đình và được ông Na che chắn rất cẩn thận. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhổ bỏ trên 360 cây cần sa có các kích cỡ khác nhau.

Trong tổng số cây cần sa bị nhổ bỏ có 61 cây trưởng thành cao khoảng 1,5-2 m, tổng trọng lượng 119 kg và 190 cây cần sa đang phát triển với trọng lượng 10 kg. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 110 cây giống được ươm trong chậu.

Toàn bộ số cần sa bị lực lượng chức năng nhổ bỏ và chờ xử lý

Toàn bộ số cần sa bị lực lượng chức năng nhổ bỏ và chờ xử lý

Qua làm việc, ông Na thừa nhận số cần sa trên là do con rể Nguyễn Quốc Khánh (ngụ tỉnhVĩnh Long) mang về trồng.

Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang lập biên bản vi phạm, lập hồ sơ và đang điều tra vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn