Lộ lý do Chiến Thắng ly hôn vợ 3 sau nửa năm chung sống

( PHUNUTODAY ) - Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Chiến Thắng và người vợ thứ ba đã đặt dấu chấm hết khiến công chúng bất ngờ.

Mới đây, thông tin danh hài Chiến Thắng bất ngờ chia tay người vợ thứ 3 sau nửa năm chung sống khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chiến Thắng xác nhận,  Thu Ngọc đã rời khỏi nhà anh và trở về nhà mẹ đẻ được 2 tháng. Thủ tục ly hôn của anh và người vợ thứ ba sẽ được hoàn tất vào ngày 30/6 tới.

Chia sẻ về lý do cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi này, Chiến Thắng cho hay bản thân anh cũng không hiểu sao nó ngắn ngủi như vậy bởi Thu Ngọc là người viết đơn ly hôn trước. Chiến Thắng níu kéo mọi cách mà Thu Ngọc cũng không thay đổi ý định. "Tôi thật không biết lý do như thế nào, cô ấy cũng không nói rõ với tôi, chỉ đưa đơn nói tôi ký. Cô ấy không cáu, không nổi giận. Bạn hỏi lý do thì đúng là chỉ có trời biết. Hay bạn hỏi cô ấy giùm tôi", nghệ sĩ Chiến Thắng chia sẻ.

Anh thừa nhận mình lận đận trong chuyện tình duyên. Bởi sau hai lần đổ vỡ hôn nhân cùng những ồn ào tình ái, Chiến Thắng cho biết anh có niềm tin với người vợ hiện tại và hy vọng sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

chien-thang 1

 Chiến Thắng ly hôn người vợ thứ ba sau nửa năm chung sống.

Tháng 12/2016, Chiến Thắng lặng lẽ tổ chức đám cưới với người vợ thứ ba Thu Ngọc tại quê nhà. Thu Ngọc sinh năm 1990, kém nghệ sĩ hài 15 tuổi và từng là giáo viên tiểu học ở Phú Thọ. Cả hai quen nhau 2 năm trước trong một lần Chiến Thắng đi biểu diễn. Mặc dù có nhắn tin, gọi điện cho nhau trong một thời gian nhưng sau đó, cả hai đã cắt đứt liên lạc. Mãi đến khi Chiến Thắng vướng vào lùm xùm khiến bạn gái Ngọc Ánh tự tử vì cú sốc chia tay, anh mới gọi điện cho Thu Ngọc để dốc bầu tâm sự. Anh tìm thấy sự chia sẻ và đồng cảm ở Thu Ngọc nên đã quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau 12 ngày yêu.

Chiến Thắng sinh năm 1975, là gương mặt hài quen thuộc ở miền Bắc qua các tiểu phẩm như Nói xấu vợ, Cười hay khóc... Tính đến nay, anh đã trải qua 3 lần đổ vỡ. Anh có 3 con riêng, trong đó Trí Bảo (17 tuổi), Dung Nhi (12 tuổi) là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Bé Thảo My (6 tuổi) là trái ngọt trong cuộc hôn nhân thứ hai. Trong 3 con, chỉ có bé Dung Nhi sống chung với Chiến Thắng tại căn biệt thự 400m2 ở Vĩnh Phúc, hai con còn lại ở với mẹ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn