Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Trời rét đậm, nhiệt độ có thể giảm còn 8 độ C

( PHUNUTODAY ) - Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước 10 ngày tới.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái rét sâu, trời âm u cả ngày. Lúc 7h sáng ngày 29/1, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 11 độ, đến đầu giờ chiều vẫn không vượt quá 14 độ.

Các tỉnh vùng núi đêm rét 5-8 độ, vùng núi cao rét dưới 3 độ như Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai), trong đêm qua phổ biến 2-3 độ. Mẫu Sơn tiếp tục rét -1 độ, khu vực núi cao trên 2.000m cần đề phòng băng tuyết.

Sang ngày hôm nay 30/1, nhiệt độ các khu vực nói trên cũng chỉ ở mức 6-7 độ C, riêng Mẫu Sơn 2 độ.

Từ thứ 5 (1/2) đến đầu tuần tới, trời Hà Nội không mưa, rét ngọt, nhiệt độ ngày càng giảm. Từ thứ 7 đến thứ 2, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ ở mức 12 độ C, đêm rét 10 độ, sang thứ 3, đêm sẽ rét 9 độ. Phải đến 7/2, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội mới bắt đầu nhích dần, tuy nhiên đêm vẫn rét buốt.

Tại TP Lạng Sơn, một trong những điểm chịu tác động mạnh nhất của không khí lạnh, trong 2 ngày tới, nhiệt độ ban ngày không quá 6-7 độ C, đêm rét 5 độ. Đến thứ 5, nhiệt độ nhích nhẹ lên 10-12 độ ban ngày, đêm còn 8 độ nhưng từ thứ 6, đêm lại rét sâu xuống mức 4-5 độ C.

Không khí lạnh dồn sâu nên các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng rét đậm trong 10 ngày tới. Tại TP Vinh (Nghệ An), suốt nhiều ngày tới, nhiệt độ ban ngày chỉ ở mức 14-16 độ C, đêm ở mức 12-13 độ, trời có mưa từ ngày 31/1 – 4/2.

dubaothoitiet2.phunutoday
 Ảnh minh họa.

Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 30/01 đến ngày 08/02, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 31/01 và ngày 02/02, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.
 
Phía Đông Bắc Bộ 

Từ ngày 30/01 đến ngày 08/02, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 31/01 và ngày 02/02, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá.
 
Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 30, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, vùng núi có rét hại. 

Từ ngày 31/01 đến ngày 08/02, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong 31/01 và ngày 02/02, những ngày khác có mưa rải rác tập trung chủ yếu tại phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc 3, cấp 4. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, vùng núi có rét hại. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 30, ngày 31, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. 

Từ ngày 01 đến ngày 08/02, nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét. 

Tây Nguyên

Ngày 30/01 đến ngày 02/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2. 
Từ ngày 03 đến ngày 08/02, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ

Từ ngày 30/1 đến ngày 02/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. 
Từ ngày 03 đến ngày 08/02, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm, miền đông trời se lạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 30/01 đến ngày 08/02, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 31/01 và ngày 02/02, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm, rét hại.

Xem thêm:

1. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiết lộ lý do "vượt qua chính mình" vươn lên thi đấu thăng hoa ở giải U23 châu Á

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn