Mẹ trẻ 20 tuổi bị HIV vẫn sinh con khỏe mạnh

( PHUNUTODAY ) - Bà mẹ trẻ nhiễm virus HIV đã vô cùng bất ngờ và hân hoan trong niềm hạnh phúc khi sinh ra con trai khỏe mạnh.

Người mẹ trẻ được cho là nhiễm virut HIV từ mẹ đã hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng khỏe mạnh nhờ những tiếng bộ trong y học.

hy-huu-me-tre-20-tuoi-bi-

Mẹ trẻ 20 tuổi bị HIV vẫn sinh con khỏe mạnh.

Trước đó, bà mẹ trẻ 20 tuổi nhận thông báo dương tính với virut HIV khi mới lên 11 do lây từ người mẹ. Bản thân mẹ của cô cũng không biết mình bị nhiễm HIV. Một hôm cô đi khám và bị phát hiện dương tính, phải đợi vài năm mới dám thông báo cho con.

hy-huu-me-tre-20-tuoi-bi-

Hy hữu Mẹ trẻ 20 tuổi bị HIV vẫn sinh con khỏe mạnh. 

Cảm thấy sợ hãi và bị cô lập, khi đó cô gái bắt đầu cư xử không đúng đắn ở lớp học và nhanh chóng bị trầm cảm, chỉ muốn tự tử. Cô gái biết rằng mong muốn được làm mẹ của mình sẽ không thực hiện được vì nguy cơ em bé cũng bị lây HIV từ mẹ là rất cao.

Nhờ những tiến bộ trong điều trị HIV nên cô chỉ phải uống 3 viên thuốc mỗi ngày. Phương pháp điều trị hiện nay cô đang theo đuổi hiệu quả tới nỗi lượng virus trong cơ thể gần như “mất tích” và cô có thể sống một cuộc sống như người bình thường, mạnh khỏe.

Trong quá trình mang thai, cô cũng được cho uống thuốc để giảm nguy cơ truyền HIV từ mẹ sang con. Cho đến cách đây 5 tháng, cô mới thực vỡ òa trong hạnh phúc khi biết bé Kai con trai cô không bị nhiễm HIV từ mẹ. Được biết, bà mẹ trẻ may mắn đó là Paida Mutopo, 20 tuổi, cô là người gốc Zimbabwe hiện sống ở Rochdale, Anh.

Hiện nay, nhiễm HIV từ mẹ sang con là điều hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu sàng lọc và theo dõi cẩn thận trong quá trình mang thai. Ngoài ra với liệu pháp chống HIV phù hợp, quá trình sinh nở được tiến hành rất cẩn thận cộng với không cho con bú sữa mẹ cũng giảm được nguy cơ lây nhiễm.

Theo:  khoevadep.com.vn