Mẹ tuổi teen đang nuôi con nhỏ vẫn trộm cắp tài sản

( PHUNUTODAY ) - Nữ quái đã nhiều lần bị bắt về tội trộm cắp tài sản nhưng cơ quan chức năng không xử lý hình sự được vì Huyền mới 16 tuổi, đang nuôi con nhỏ.

Tối 2/1, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Huyền (16 tuổi) ngụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP.Mỹ Tho để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, theo tin tức trên báo Thanh niên.

trom-cap-2-phunutoday.vn

 Đối tượng Ngọc Huyền tại cơ quan công an. Ảnh CAO.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 16h20 phút cùng ngày, Huyền thuê phòng ở một nhà nghỉ trên địa bàn ấp 3, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho sau đó lẻn vào nhà chị N.T.T.H gần nhà nghỉ nơi Huyền thuê phòng trộm 2 ĐTDĐ hiệu Samsung trị giá trên 5 triệu đồng.

Sau khi trộm xong Huyền núp bên hông nhà thì bị chị H. phát hiện mất điện thoại nên gọi chồng tìm kiếm bắt giữ Huyền giao công an xã Đạo Thạnh cùng tang vật là 2 điện thoại di động của chị H. thu giữ trên người Huyền, báo Công an TP. HCM đưa tin.

trom-cap-1-phunutoday.vn

Tang vật mà Huyền cướp được. 

Theo hồ sơ của công an thì Huyền đã nhiều lần bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xử lý hình sự được vì Huyền mới 16 tuổi và đang nuôi con nhỏ (Huyền có con gái mới 1 tuổi).

Bước đầu Huyền khai nhận lẻn vào nhà chị H để trộm điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Trước đó, một nữ quái khác cũng chở con nhỏ, đi xe SH chuyên trộm tiền vàng trong đám cưới khiến nhiều người bức xúc.

Đèo con đến các đám cưới tổ chức ở tư gia, Phượng giả làm người quen của cô dâu, chú rể rồi rình họ sơ hở để trộm tiền và vàng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giam Nguyễn Thị Phượng (29 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Theo cảnh sát, Phượng đã nhiều lần lẻn vào các đám cưới tổ chức ở tư gia, đánh cắp tiền, trang sức trị giá gần một tỷ đồng.

Hồ sơ công an lưu giữ về người đàn bà quê Hải Phòng cho thấy, Phượng có một tiền án về tội trộm cắp.

Theo cảnh sát, khi tới các đám cưới, Phượng thường đi xe SH, đèo theo con nhỏ. Tại đây, người đàn bà 29 tuổi chủ động bắt chuyện với nhiều người, tự nhiên ăn uống. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, cô này vờ dắt con đi thăm quan tư gia của cô dâu, chú rể rồi lẻn vào các phòng riêng cạy tủ đựng tài sản.

Qua theo dõi, ngày cuối tháng 3/2015, Công an quận Hà Đông phát hiện Phượng đưa con nhỏ vào một đám cưới tổ chức tại nhà riêng ở phường Mộ Lao. Lợi dụng sơ hở của gia đình tổ chức hôn lễ, Phượng dùng đồ nghề cạy phá tủ của gia chủ đánh cắp tiền, vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Khi mang tài sản về nhà riêng cất giấu, cô ta bị cảnh sát bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Phượng, cơ quan điều tra thu giữ tiền, trang sức trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm trên, Phượng nhận gây ra 4 vụ khác ở các đám cưới trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn