Nghi án mẹ chồng phóng hỏa đốt 2 cháu gây phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Một người phụ nữ chạc tuổi 60 được cho là phóng hỏa đốt 2 con nhỏ của con dâu đang ngủ gây phẫn nộ trong dư luận.

Thông tin một phụ nữ 60 tuổi cố ý phóng hỏa giết hai cháu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Một phụ nữ ở Morayfield, Úc, 60 tuổi đã bị cáo buộc cố ý đốt giường của hai cháu 9 tuổi và 11 tuổi rồi giữ chặt cửa để giết chết chúng. Được biết, hai đứa bé không phải cháu ruột của bà mà là con riêng của người con dâu. Tuy nhiên, sau phiên tòa mới đây, bà ta đã được xử trắng án.

me-chong-nghi-phong-hoa-dot-hai-con

Người phụ nữ 60 tuổi sống ở Morayfield, Úc bị ra tòa vì hành vi cố ý phóng hỏa giết hai cháu nhưng được tòa xử trắng án khiến dư luận phẫn nộ.

Liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này, tờ The Courier Mail đưa tin các thám tử cáo buộc người bà kế đã dùng chất xúc tác làm giường của hai cháu trai bốc cháy trước khi khóa trái cửa.

me-chong-nghi-phong-hoa-dot-hai-con-2jpg

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, người đàn bà 60 tuổi từng hai lần bị cáo buộc cố giết đứa cháu 11 tuổi. Bà ta đã dùng gối và khăn pha tra khiến cậu bé bị ngạt thở trong lúc ngủ. Năm 2003, hai đứa cháu khác của bà ta (3 tuổi và 7 tháng tuổi) đã chết trong ngôi nhà.

Tuy nhiên, phát ngôn viên từ văn phòng của Giám đốc Công Tố cho biết các bằng chứng mới không đủ để truy tố người phụ nữ này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn