Nhà đẹp của ông Dương Chí Dũng im lìm trong sóng gió

( PHUNUTODAY ) - Ngày 31/5, Bộ GTVT và Bộ Nội vụ cùng lên tiếng giải thích về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng sau lệnh truy nã ban bố khá lâu. Ngôi nhà to đẹp của ông Dũng nằm im lìm không dấu tích chủ nhà trên phố Nguyên Hồng.

Ngày 31/5, Bộ GTVT và Bộ Nội vụ đồng thời lên tiếng giải thích về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam. Trong khi đó, lệnh truy nã ông Dũng được ban bố khá lâu. Ngôi nhà to lớn của ông Dũng nằm im lìm không dấu tích chủ nhà trên phố Nguyên Hồng (Hà Nội).

Từ thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam (ngày 17/5) thì ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Ngôi nhà ông Dương Chí Dũng từ đó cho đến nay luôn cửa đóng then cài, im lìm trong ngõ đường Nguyên Hồng.
Từ thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam (ngày 17/5) thì ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Ngôi nhà ông Dương Chí Dũng từ đó cho đến nay luôn cửa đóng then cài, im lìm trong ngõ đường Nguyên Hồng.

 

Ngôi nhà khang trang 4 tầng luôn đóng cửa im ỉm
Ngôi nhà khang trang 4 tầng luôn đóng cửa im ỉm

 

Ngày 18/5, ông Dũng cũng không có mặt ở cơ quan để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã, thông báo tới cơ quan công an các địa phương để truy bắt.
Ngày 18/5, ông Dũng cũng không có mặt ở cơ quan để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã, thông báo tới cơ quan công an các địa phương để truy bắt.

 

"Tập thể Vinalines khi đó mất đoàn kết, cần thay một vị trí chủ chốt. Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Hàng hải nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn", Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho biết vào ngày 31/5.

 

Trước khi có quyết định bắt giam, ông Dũng cũng tham gia nhiều hoạt động quan trọng khác của ngành. Ngày 15/3/2012, ông Dũng tham gia Hội ng
Trước khi có quyết định bắt giam, ông Dũng cũng tham gia nhiều hoạt động quan trọng khác của ngành. Ngày 15/3/2012, ông Dũng tham gia Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.

 

Ông Đỗ Đức Tiến - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết : “Ngày 3/5, ông Dương Chí Dũng còn phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống ngành hàng hải VN”.
Ông Đỗ Đức Tiến - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết : “Ngày 3/5, ông Dương Chí Dũng còn phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống ngành hàng hải VN”.

 

Ngày 5/5, ông Dũng tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Ngày 5/5, ông Dũng tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa.

 

 Ngày 9/5, ông Dũng tham dự Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 khóa VII nhiệm kỳ 2008-2013 của công đoàn Cục Hàng hải VN.
Ngày 9/5, ông Dũng tham dự Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 khóa VII nhiệm kỳ 2008-2013 của công đoàn Cục Hàng hải VN.

 

Ngày 11/5, ông Dũng dự lễ khánh thành cầu cảng số 1, bến cảng Tam Hiệp tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Ngày 11/5, ông Dũng dự lễ khánh thành cầu cảng số 1, bến cảng Tam Hiệp tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

 

 Ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Dương Chí Dũng (55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam).
Ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Dương Chí Dũng (55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam).

 

Tại cuộc họp báo định kỳ sáng nay 31/5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: “Tôi tin đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) trong việc quản lý cán bộ của Bộ GTVT đã làm hết trách nhiệm của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình thủ tục thẩm quyền và tiêu chuẩn…”.
Tại cuộc họp báo định kỳ sáng nay 31/5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: “Tôi tin đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) trong việc quản lý cán bộ của Bộ GTVT đã làm hết trách nhiệm của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình thủ tục thẩm quyền và tiêu chuẩn…”.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn