Nổ toác bàn tay vì pin sạc điện thoại dự phòng phát nổ

( PHUNUTODAY ) - Sáng 19.5, bác sĩ Bùi Hoàng Bột - Trưởng Khoa ngoại Chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - thông tin, Khoa ngoại Chấn thương tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng do nổ pin sạc điện thoại dự phòng.

Cụ thể, sáng 17.5, Khoa ngoại Chấn thương tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng ở bàn tay trái do nổ pin dự phòng sạc điện thoại. Bệnh nhân là Triệu Văn Tâm, 50 tuổi, người dân tộc Dao, trú ở xã Đú Xáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Khi nhập viện, nạn nhân có vết thương phức tạp ở bàn tay trái, rách toác mu bàn tay từ khe giữa đốt 3 và đốt 4 xuống lòng bàn tay, trong lòng bàn tay trái của nạn nhân cũng bị rách dập nham nhở, hai xương đốt ngón tay bị gãy.

14951580712440-tay

 Bàn tay ông Tâm bị vết thương vô cùng nghiêm trọng.

Khoa phải điều trị bằng cách mổ cắt lọc khâu phục hồi, ca mổ khó, phức tạp. Tiên lượng vết thương ở thể loại nặng.

Bệnh nhân Triệu Văn Tâm kể, sáng ngày 17.5, sau khi đưa cháu đi học, về nhà ông thấy cục sạc dự phòng đang được cắm điện (cắm từ tối hôm trước). Cho rằng cục pin đã đầy, ông liền dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện. Khi ông vừa rút điện thì pin phát nổ lớn.

Hậu quả bàn tay trái của ông tê dại rồi đau rát, lòng bàn tay bị vỡ nát, mu bàn tay vỡ toác ra máu chảy nhiều. Sau đó ông tự lấy dây cao su băng tay cầm máu rồi gọi người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ông cho biết pin dự phòng này do cháu ông mua từ lâu, ông không biết tên, loại gì và cũng không biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này. Sau khi phát nổ, pin dự phòng cũng vỡ tung ra từng mảnh.

Cách đây vài tuần, ở Sơn La cũng xảy ra một vụ nổ pin sạc điện thoại khiến bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay

Nạn nhân trong tai nạn hi hữu này là cháu Lò Văn Y (8 tuổi, quê ở xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Hiện tại, sau khi được các bác sĩ xử lý vết thương, bé đã tỉnh nhưng chưa nói được gì.

Sáng 29.4, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn La đã xác nhận vụ việc và cho biết: Ngày 27.4 bệnh viện đã tiếp nhận bé trai Lò Văn Y, 8 tuổi, ở Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La trong tình trạng bàn tay bị dập nát. Tại đây, cháu bé đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ đã xử lý vết thương cắt làm mỏm cụt bàn tay phải cho bệnh nhi.

Sau khi cháu Yến nhập viện các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt làm mỏm cụt, khâu lại các vết thương. Đến hơn 12h trưa, ca phẫu thuật kết thúc. Thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã được ổn định và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện để theo dõi thêm về tình hình sức khỏe.

Theo thông tin từ phía gia đình, anh Lò Văn Quân (31 tuổi, bố cháu bé) cho bệnh viện biết, nguyên nhân tai nạn thương tâm này là vào khoảng 16h chiều 27.4.2017, cháu Y đang chơi ở nhà và nhặt được cục pin maxel, cháu cho quả pin đó vào sạc đa năng cắm điện khiến quả pin phát nổ.

Sự việc đã làm cho bàn tay phải của cháu dập nát, lúc đó bố mẹ đi làm nương chỉ có cậu ruột cháu ở nhà đưa đến Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai cấp cứu và làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện tỉnh Sơn La.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn